Phóng to |
| Đôi giày thể thao JS Roundhouse Mids bị cáo buộc gợi lên nạn nô lệ - Ảnh: CNN |
Một số nhà phê bình gọi đôi giày trị giá 350 USD này là sự phân biệt chủng tộc và khơi gợi lại hình ảnh thời kỳ nô lệ. Các nhóm nhân quyền trên thế giới cũng đe dọa tẩy chay Adidas nếu đôi giày với chiếc “khóa chân xiềng xích” được đưa lên kệ vào tháng 8 này.
Adidas đã lên tiếng bảo vệ đôi giày và nhà thiết kế Jeremy Scott khi khẳng định Scott chỉ tập trung cho sự sáng tạo độc đáo trong thời trang và không làm gì để khơi gợi lên nạn nô lệ. Tuy nhiên, Adidas cũng đưa ra lời xin lỗi tới những người cảm thấy khó chịu về chiếc “khóa chân xiềng xích” này.
Bút camera dành cho nhân viên hải quan
Nhân viên hải quan tại Bolivia từ nay sẽ phải sử dụng những cây bút đặc biệt có một camera và bộ phận thu âm nhằm loại bỏ nạn tham nhũng. Giám đốc hải quan Marlene Ardaya cho biết bút này sẽ hoạt động như một cơ chế chống tham nhũng. Bộ phận thu tiếng nói sẽ duy trì hoạt động trong các giờ làm việc. Những người có trách nhiệm sẽ chọn các bút này một cách ngẫu nhiên để kiểm tra.
Sở Hải quan Bolivia, với hơn 1.000 nhân viên, được cho là một trong những khu vực tham nhũng nhất do có nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập khẩu, trong đó có các nguồn lợi khoáng sản có giá trị.
Phóng to |
|
Bút camera - Ảnh: BBC |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận