31/08/2018 09:37 GMT+7

'Ác mộng' học đường

THẢO THƯƠNG
THẢO THƯƠNG

TTO - Tại tầng trệt của trường THCS Lê Văn Tám (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), mỗi nhà vệ sinh nam và nữ đều gắn máy lạnh.

Không những thế, các nhà vệ sinh rất sạch sẽ, có cả máy hút, máy sấy, quạt và cả bảng nội quy đập vào mắt khi mở cửa bước vào.

Việc lắp máy lạnh trong nhà vệ sinh học sinh ở Trường THCS Lê Văn Tám (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) gợi mở một cách làm để giải quyết vấn đề không hề nhỏ: nhiều học sinh khi được hỏi đến trường sợ nhất điều gì thì đó chính là "ác mộng" vào nhà vệ sinh và nhiều học sinh phải "nhịn" tiểu tiện vì nhà vệ sinh quá bẩn. 

Vấn đề đó đã đặt ra nhiều năm, nhưng đến nay vẫn là "ác mộng"!

Thế nhưng tại sao Trường Lê Văn Tám làm được?

Tại tầng trệt của trường, mỗi nhà vệ sinh nam và nữ đều gắn máy lạnh. Không những thế, các nhà vệ sinh rất sạch sẽ, có cả máy hút, máy sấy, quạt và cả bảng nội quy đập vào mắt khi mở cửa bước vào. 

Trường còn thay cả trang thiết bị trong nhà vệ sinh 10 năm qua từ nguồn kinh phí hoạt động của trường. Có lẽ đây là trường duy nhất và đầu tiên tại TP.HCM thực hiện mô hình này. 

Điều đặc biệt, đây là ý tưởng từ việc tháo gỡ những máy lạnh cũ ở những phòng học bán trú, tiết kiệm tái sử dụng và không thu bất kỳ một khoản nào từ phụ huynh học sinh.

Trong khi đó, khi trả lời vì sao để nhà vệ sinh dơ bẩn thì hầu hết các trường đều chung một lý giải "không có kinh phí". 

Vào đầu năm học, các trường vẫn loay hoay việc sửa chữa, làm mới nhà vệ sinh. Giải pháp bao giờ cũng là đề xuất từ xã hội hóa, huy động đóng góp của phụ huynh, doanh nghiệp. Nhưng tất cả đều vướng bởi chưa hẳn các phụ huynh đồng tình tuyệt đối.

Với nhiều trường bế tắc, nhưng hóa ra vẫn có cách giải quyết. Từ thực tế ở Trường Lê Văn Tám là câu trả lời cho việc kinh phí có phải là điều kiện duy nhất quyết định một nhà vệ sinh sạch sẽ trong trường học? 

Vấn đề ở đây là cách làm thế nào để có một "công trình phụ" đảm bảo, vì chất lượng của một nhà vệ sinh ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sinh hoạt, học tập của các em.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Tám, cho rằng nhà vệ sinh là vấn đề trường luôn trăn trở, nhất là trường điểm, nên ngoài vận động học sinh có ý thức giữ gìn nhà vệ sinh, trường phải huy động thêm nhân viên lau dọn, đặc biệt là tận dụng và tiết kiệm kinh phí để làm cho được nhà vệ sinh sạch sẽ, để những nỗi khiếp sợ về nhà vệ sinh sẽ không còn là ám ảnh.

Ngành giáo dục cần nhiều mô hình như thế nữa. Cũng chưa cần đến một nhà vệ sinh có máy lạnh, chỉ cần sạch sẽ.

Các trường tập trung chủ yếu nâng cao thay đổi chất lượng giáo dục, nhưng quên rằng đầu tư và thiết kế phương cách cho nhà vệ sinh đạt chuẩn, sạch sẽ là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà ngành giáo dục cần hướng đến. 

Việc đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ không những gắn với ý thức của học sinh mà trên hết vẫn là trách nhiệm quản lý của người đứng đầu. 

Làm quyết liệt những điều đó, ác mộng về nhà vệ sinh sẽ không còn là ác mộng với các em nữa.

Bệnh viện bỏ mặc người lao công, khó có nhà vệ sinh sạch? Bệnh viện bỏ mặc người lao công, khó có nhà vệ sinh sạch?

TTO - Theo bạn đọc Son Pham, để nhà vệ sinh sạch sẽ thì các bệnh viện phải đánh thẳng vào quyền lợi của người làm vệ sinh. Dưới đây là góc nhìn của bạn đọc này, chuyên mục 'Bạn đọc làm báo' xin giới thiệu.

THẢO THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên