27/11/2019 10:16 GMT+7

AAA 2019 tổ chức ở Việt Nam nhất định không dùng tiếng Việt?

NGUYỄN HIỀN - THU HẰNG
NGUYỄN HIỀN - THU HẰNG

TTO - Giá mỗi vé S-VIP là 5,5 triệu đồng, nhưng những gì khán giả nhận được chỉ là sự hỗn loạn, mất kiểm soát ngay từ những giây đầu tiên mở cổng soát vé tại lễ trao giải Asia Artist Awards 2019 (AAA 2019).

AAA 2019 tổ chức ở Việt Nam nhất định không dùng tiếng Việt?  - Ảnh 1.

Nhóm nhạc đình đám Super Junior nhận giải trong sự hoang mang không biết mình được xướng tên - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Tối 26-11, lễ trao giải Asia Artist Awards 2019 đã được diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Đây là sự kiện âm nhạc quốc tế được đông đảo người hâm mộ Việt mong chờ từ nhiều tháng trước bởi dàn nghệ sĩ khủng của Kpop như: Super Junior, SEVENTEEN, TWICE, GOT7, Momoland, Yoona, Ji Chang Wook, Park Min Young, Lee Kwang Soo, Kang Daniel,...

Ngay từ sớm, hàng chục khán giả đã tập trung tại sân vận động để xếp hàng đổi vé vào cổng gặp các thần tượng Hàn Quốc. Những tưởng đây sẽ là sự kiện chuẩn quốc tế nhưng với hàng loạt sự cố không đáng có, AAA 2019 đang bị đánh giá là lễ trao giải thảm họa nhất thời gian qua.

AAA 2019 tổ chức ở Việt Nam nhất định không dùng tiếng Việt?  - Ảnh 2.

Vé S - VIP nhưng lại đứng "ké" khu vực kỹ thuật theo dõi nghệ sĩ qua màn LED tại sự kiện - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Hỗn loạn, mất kiểm soát ngay từ đầu

Lượng khán giả quá đông, tuy nhiên chỉ có hai cổng chính để vào khu vực diễn ra sự kiện, ngay khi mở cửa hàng ngàn fans đã chen lấn xô đẩy, chạy vào để giữ chỗ, nhiều bạn ngán ngẩm vì bị xô ngã.

Không có ban tổ chức hướng dẫn, phân chia các khu vực như đã hứa hẹn, mạnh ai nấy chạy, chỗ ai nấy chiếm, bức xúc, thậm chí chửi bới đã diễn ra.

"Thông tin những ai mua vé S - VIP (trị giá 5,5 triệu đồng) sẽ có lối đi riêng, có người hướng dẫn vào khu vực riêng sát sân khấu nhưng không hề có .Hỏi ban tổ chức cũng không có câu trả lời rõ ràng, hỏi an ninh thì nói khu vực của bọn mình hết chỗ rồi. Cuối cùng tất cả hạng vé lại đi chung một cổng, bọn mình bị đẩy ngã xước hết cả chân tay.", bạn Lan Anh bức xúc.

Sự kiện thảm đỏ cũng trở thành "thảm họa" khi lịch trình thay đổi đột ngột vào phút cuối. Không phải 17h như dự định, thảm đỏ AAA 2019 bị trễ hơn 100 phút và vừa diễn ra được hơn 10 phút thì trên sân khấu chính các tiết mục mở màn đã được trình diễn. Khán giả ồ ạt chạy đi tìm chỗ đứng nhưng bất lực.

AAA 2019 tổ chức ở Việt Nam nhất định không dùng tiếng Việt?  - Ảnh 3.

Chen lấn, xô đẩy và lộn xộn do khâu sắp xếp thiếu chuyên nghiệp từ ban tổ chức - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Tổ chức tại Việt Nam nhưng AAA 2019 nhất định không nói tiếng Việt

Suốt chương trình, ban tổ chức không hề bố trí phiên dịch tiếng Việt dù sự kiện được tổ chức trên sân của Việt Nam. Các nghệ sĩ giao lưu với khán giả bằng tiếng Hàn, tiếng Anh, thậm chí cả tiếng Trung nhưng lại không có phần dịch ra tiếng Việt hoặc tiếng Anh khiến nhiều khán giả vô cùng bức xúc.

Không chỉ vậy, ngay khi nam diễn viên Quốc Trường và Bảo Thanh đang nhận giải trên sóng truyền hình trực tiếp, bất ngờ một người đàn ông lạ mặt có đeo thẻ ban tổ chức vô tư chạy đến bên nam diễn viên và giơ điện thoại selfie.

Video người đàn ông lạ mặt thản nhiên selfie khi nam diễn viên Quốc Trường đang nhận giải trên sóng truyền hình trực tiếp - Video: NGUYỄN HIỀN

Bỏ tiền mua vé VIP, đi đâu cũng bị đuổi

Mua hạng S - VIP nhưng lại phải đứng tại khu vực kỹ thuật, bạn Tuệ Anh chia sẻ với phóng viên Tuổi Trẻ: "Mình bỏ tiền mua vé mức cao nhất ngay từ đợt 1 vì sợ mất vé, nhưng hạng vé này được bán ra quá nhiều và nhiều người tham gia cũng thiếu ý thức.

Mặc dù ban tổ chức đã cấm mang ghế vào khu vực biểu diễn nhưng các bạn vẫn mang vào, trong khi không có sự kiểm duyệt ở cổng an ninh.

Bọn mình bị cản mất tầm nhìn, coi như vé mình mua chỉ ngang bằng VIP, Ranger mặc dù các hạng vé này số tiền phải trả thấp hơn. Mình thấy khá là thất vọng vì ý thức của khán giả, kể cả người nước ngoài cũng như Việt Nam và buồn vì cách tổ chức của ban tổ chức.

Trên trang web hứa hẹn rất nhiều cho những người chi tiền nhiều hơn, nhưng cuối cùng bọn mình lại phải tự lần mò, tìm hiểu để vào được trong này, gặp rất nhiều khó khăn để dành được chỗ."

Một số hình ảnh tại lễ trao giải AAA 2019:

AAA 2019 tổ chức ở Việt Nam nhất định không dùng tiếng Việt?  - Ảnh 5.

Lee Kwang Soo và nữ diễn viên Lee Jeong Eun nhận giải thưởng - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

AAA 2019 tổ chức ở Việt Nam nhất định không dùng tiếng Việt?  - Ảnh 6.

Nam diễn viên Ji Chang Wook và nữ diễn viên Park Min Young nhận giải diễn viên truyền hình xuất sắc nhất - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

AAA 2019 tổ chức ở Việt Nam nhất định không dùng tiếng Việt?  - Ảnh 7.

Nhóm nhạc nữ Red Velvet giành giải thưởng bài hát của năm với ca khúc "Umpah Umpah" - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

AAA 2019 tổ chức ở Việt Nam nhất định không dùng tiếng Việt?  - Ảnh 8.

Màn biểu diễn của nam ca sĩ Kang Daniel tại khu vực sân khấu ngoài phần nào xoa dịu nỗi thất vọng của người hâm mộ - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Người hâm mộ bức xúc vì AAA 2019 tổ chức thiếu chuyên nghiệp Người hâm mộ bức xúc vì AAA 2019 tổ chức thiếu chuyên nghiệp

TTO - Asia Artist Award 2019 (AAA 2019) là một trong những lễ trao giải được mong chờ nhất trong năm nay. Tuy nhiên, nhiều vấn đề bất cập trong quá trình tổ chức khiến cộng đồng người hâm mộ đang phải "than trời trách đất".

NGUYỄN HIỀN - THU HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên