Tag: ăn chay

Cần thủ chán không buồn nói khi gặp con cá 'ăn chay'

'Cô về đi! Hôm nay đầu tháng tao ăn chay', cá said.

Quán chay đông nghẹt khách trong ngày rằm tháng giêng

Các chủ kinh doanh nhà hàng chay tại TP.HCM cho hay lượng khách đông gấp 3-4 lần ngày thường trong dịp rằm tháng giêng.

Kêu gọi giảm ăn thịt: Cuộc chiến vô vọng?

TTCT - Thuyết phục mọi người ngừng ăn thịt có phải là một cuộc chiến bất khả thi?

Chúa sơn lâm cũng ăn chay cho bớt áp lực

"Cột sống" ngày càng khó khăn, đến chúa sơn lâm cũng phải ăn chay cho bớt áp lực.

Sức hấp dẫn của ăn chay

Không chỉ ăn chay vì lý do tôn giáo hay vì mối quan tâm đến quyền của động vật và môi trường, thời gian gần đây nhiều người có xu hướng chọn ăn chay vì thực đơn đa dạng, món ăn thơm ngon.

Thành bại tại ăn chay

Câu chuyện về việc ăn chay của cầu thủ đạo Hồi trong làng bóng đá đỉnh cao từ lâu đã trở nên quen thuộc.

Tạo ra thịt chay như thịt thật để cứu Trái đất

TTO - Ngày càng nhiều người nhận thức được cái giá của một đĩa thịt trên bàn là một lượng lớn khí thải gây hiệu ứng nhà kính, ảnh hưởng không chỉ đến không khí và nước mà còn cả thế hệ tương lai. Thịt chay được kỳ vọng là giải pháp thay thế.

Tháng 7 âm, ghé quán chay ăn cơm thập cẩm 15.000 đồng ở quận 12

TTO - Nằm trên đường Phan Văn Hớn (quận 12, TP.HCM), một quán chay nhỏ phục vụ hơn 20 món mỗi ngày với giá vô cùng bình dân.

Tuyển tập 'mâm cơm sinh viên' dành cho các bạn 2k4

'Đầu tuần ăn uống theo hình, cuối tuần đi ăn Haidilao, Dookki, Kichi Kichi... là chuẩn sinh viên nè!'.

Kant và bọn ăn thịt

TTCT - “Lập luận ủng hộ chuyện từ bỏ ăn thịt phải nói là dễ như ăn… cháo. Ăn thịt rõ ràng là xung đột cơ bản với tình yêu thương loài vật: tàn sát hàng tỉ sinh linh mỗi năm là tàn nhẫn một cách không cần thiết khi nhu cầu dinh dưỡng của con người có thể được đáp ứng dễ dàng bằng cách khác. Ăn thịt cũng là bất công với đồng loại của chúng ta và với môi trường. Ăn thịt - nhất là thịt bò, thứ thịt gây lãng phí và làm hại môi trường nhất - là nguyên do chính gây ra khí thải carbon trong ngành thực phẩm”.