18/08/2018 11:45 GMT+7

9/10 bị cáo vụ giao đất sai ở Đồng Tâm được giảm án

THÂN HOÀNG - DIỆP THANH
THÂN HOÀNG - DIỆP THANH

TTO - Ngày 17-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa 10 cựu cán bộ liên quan đến sai phạm đất đai ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ra xét xử theo trình tự phúc thẩm theo kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt của những người này.

9/10 bị cáo vụ giao đất sai ở Đồng Tâm được giảm án - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: D.THANH

Các bị cáo bị xét xử về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử (HĐXX) bác kháng cáo của bị cáo Phạm Hữu Sách - cựu trưởng Phòng tài nguyên và môi trường huyện Mỹ Đức, Nguyễn Tiến Triển - cựu bí thư đảng ủy xã và Lê Đình Thuần - cựu chủ tịch UBND xã; đề nghị chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo của 7 bị cáo còn lại.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như bản án sơ thẩm đã quy kết, riêng bị cáo Sách thừa nhận ký vào tờ trình nhưng không thừa nhận đó là hành vi phạm tội.

Tòa cho rằng kháng cáo kêu oan của bị cáo Sách là không có căn cứ. Quá trình công tác bị cáo không kiểm tra nhưng vẫn ký vào tờ trình cấp đất cho 12 hộ dân, gây thiệt hại tiền tỉ cho Nhà nước. Việc cấp sơ thẩm cho bị cáo được hưởng án treo là phù hợp.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của 9 bị cáo, sửa một phần án sơ thẩm, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Hữu Sách. Ông Sách bị tuyên y án sơ thẩm 24 tháng tù treo.

Có 4 bị cáo được chấp nhận kháng cáo chuyển sang án treo. Tòa phúc thẩm tuyên phạt bị cáo: Đinh Văn Dũng - cựu giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Mỹ Đức - 36 tháng tù treo; Bạch Văn Đông - cựu phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai - 30 tháng tù treo; Nguyễn Văn Minh - cựu trưởng Công an xã Đồng Tâm và Nguyễn Văn Khang - cựu kế toán ngân sách xã - cùng bị tuyên 20 tháng tù treo.

Các bị cáo còn lại lãnh mức án từ 24 tháng đến 36 tháng tù.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2002 đến năm 2013, do buông lỏng công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai tại địa bàn xã Đồng Tâm, bị cáo Lê Đình Thuần và nhiều cán bộ xã đã thực hiện việc cấp, giao đất trái thẩm quyền...

Cơ quan chức năng xác định họ đã giao trái thẩm quyền hơn 6.000m2 đất.

Lần thứ hai hoãn xử 10 cựu cán bộ giao đất sai ở Đồng Tâm Lần thứ hai hoãn xử 10 cựu cán bộ giao đất sai ở Đồng Tâm

TTO - Phiên tòa phúc thẩm sáng 27-11 xét xử nhóm cựu cán bộ, lãnh đạo xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức tiếp tục hoãn do hai bị cáo bị ốm, không thể đến tòa.

THÂN HOÀNG - DIỆP THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên