18/07/2023 05:43 GMT+7

8h sáng nay công bố điểm thi tốt nghiệp THPT: Điểm chuẩn đại học giảm?

8h sáng nay (18-7), Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 của thí sinh cả nước. Mời bạn đọc truy cập https://diemthi.tuoitre.vn/ để tra cứu điểm thi.

Thí sinh dò kết quả môn toán sau khi hết giờ tại điểm thi THPT Phú Nhuận (TP.HCM) tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Thí sinh dò kết quả môn toán sau khi hết giờ tại điểm thi THPT Phú Nhuận (TP.HCM) tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 có độ phân hóa cao hơn năm trước, quy định tính điểm ưu tiên mới được bắt đầu áp dụng, nên các chuyên gia tuyển sinh dự báo điểm chuẩn vào các trường ĐH năm nay sẽ giảm.

Điểm ngành "hot" Bách khoa không tăng

Tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), xét tuyển kết hợp nhiều tiêu chí như kết quả thi đánh giá năng lực, kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm học tập THPT, năng lực khác (chứng chỉ, giải thưởng) chiếm từ 60 - 90% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm nay.

Trường đã công bố điểm sàn cho các thành phần gồm điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2023 là 630/1.200 điểm; điểm thi THPT năm 2023 là 18/30 điểm (tổng điểm 3 môn tính theo tổ hợp xét tuyển); điểm kết quả học tập THPT (theo học bạ): 18/30 điểm (tổng điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của 3 năm học lớp 10, 11, 12). 

Thí sinh cần đạt mức điểm cao hơn hoặc bằng ngưỡng điểm nhận hồ sơ của cả ba thành phần trong phương thức này mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển theo phương thức này.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Thắng - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), trong thời công nghệ hiện nay các ngành khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, trí tuệ nhân tạo, cơ điện tử... tiếp tục thu hút người học. 

Bên cạnh đó, các ngành "hot" nhiều năm qua như cơ kỹ thuật, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, điện tử - viễn thông, điều khiển và tự động hóa... cũng vẫn là những ngành cạnh tranh cao trong tuyển sinh.

"Tuy nhiên, hiện phần lớn các trường đã tăng chỉ tiêu cho những ngành này để đáp ứng nhu cầu người học. Do vậy, dự báo điểm chuẩn các ngành "hot" năm nay sẽ không tăng. Bên cạnh đó, đề thi tốt nghiệp THPT được nhận định khó hơn năm trước, đặc biệt bài thi khoa học tự nhiên, nên các ngành trung bình có lẽ mức điểm chuẩn sẽ giảm chút. 

Trong khi các ngành kén người học như kỹ thuật nhiệt, bảo dưỡng công nghiệp, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật tàu thủy... điểm chuẩn có thể sẽ giảm nhẹ so với năm ngoái", ông Thắng dự đoán.

Điểm chuẩn giảm do tăng chỉ tiêu

ThS Phạm Thái Sơn - giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công Thương TP.HCM - cho rằng từ năm nay điểm ưu tiên đối với thí sinh sẽ giảm dần khi thí sinh đạt tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT ở mức 22,5 điểm trở lên. 

Một học sinh khu vực 1 thi đạt 22,5 trở xuống thì được cộng 0,75 điểm ưu tiên khu vực. Nhưng nếu thí sinh đó đạt 27 điểm thì điểm ưu tiên chỉ còn 0,3 và đạt 29 điểm chỉ còn 0,1 điểm ưu tiên khu vực.

"Như vậy, việc cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh năm nay sẽ giảm. Bên cạnh đó, đề thi tốt nghiệp THPT năm nay khó có khả năng đạt điểm cao do tính phân hóa đã cao hơn năm ngoái. Trong khi đó, tình hình đăng ký xét tuyển ở các phương thức xét tuyển sớm (học bạ THPT và đánh giá năng lực) giảm khoảng 60% cho thấy thí sinh đã cân nhắc kỹ giữa nguyện vọng và năng lực bản thân. 

Có lẽ thí sinh chỉ đăng ký nguyện vọng sớm khi điểm của mình sát với điểm trúng tuyển vào trường. Cộng thêm vào đó là chỉ tiêu của các trường ĐH đã tăng lên nhiều nên điểm chuẩn sẽ giảm là điều đương nhiên. 

Như trường chúng tôi đã tăng hơn 2.200 chỉ tiêu (lên 6.300 chỉ tiêu). Các ngành có nhiều cơ hội trúng tuyển vào trường thuộc khối kỹ thuật - công nghệ như điện tử, cơ điện tử, tự động hóa, cơ khí, công nghệ nhiệt... Nếu thí sinh có mức điểm 18 - 22 thì sẽ có cơ hội trúng tuyển cao", ông Sơn chia sẻ.

TS Nguyễn Trung Nhân - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM - nhận định dự kiến năm nay điểm chuẩn bằng phương thức xét dùng điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ giảm so với năm trước. Số chỉ tiêu dành cho phương thức này ở các cơ sở đào tạo còn khá nhiều (đa số là trên 50%). 

"Trường chúng tôi đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực ngành nên có những ngành điểm trúng tuyển có thể khá cao nhưng cũng có một số ngành điểm vừa phải (tầm 19 - 20 điểm) như nhóm ngành môi trường, xây dựng công trình giao thông, nhiệt lạnh... 

Đối với những thí sinh đã được thông báo trúng tuyển sớm mà trong đó chưa có nguyện vọng các em mong muốn nhất thì có thể đăng ký xét thêm bằng phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT. Các nguyện vọng xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT phải đặt trên rồi sau đó mới tới nguyện vọng đã được thông báo đủ điều kiện trúng tuyển", ông Nhân lưu ý.

TS Nguyễn Anh Vũ - trưởng phòng tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM - cũng nhận định khả năng điểm chuẩn phương thức xét điểm thi THPT năm nay sẽ ổn định hoặc giảm nhẹ. 

"Riêng trường chúng tôi mặc dù tuyển sinh bằng nhiều phương thức nhưng chủ yếu dành nhiều chỉ tiêu cho xét điểm thi THPT, đặc biệt đối với chương trình đại trà chiếm 90% chỉ tiêu. Trường đào tạo các chương trình khác nhau và mức điểm chuẩn cũng sẽ khác nhau. Những năm trước điểm chuẩn chương trình chất lượng cao luôn thấp hơn chương trình đại trà một chút", ông Vũ cho hay.

Phía Bắc: Ngành giảm nhẹ, ngành 'giữ ổn định'

Thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2023 tại điểm thi Trường THPT An Nghĩa, huyện Cần Giờ, TP.HCM - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2023 tại điểm thi Trường THPT An Nghĩa, huyện Cần Giờ, TP.HCM - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

TS Lê Đình Nam - phó trưởng phòng tuyển sinh ĐH Bách khoa Hà Nội - dự báo điểm chuẩn đại học theo phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT vào các ngành trên toàn quốc có thể tăng nhẹ.

Tuy nhiên, điểm chuẩn vào nhiều chương trình đào tạo của ĐH Bách khoa Hà Nội có thể giảm.

Theo đó, với một số ngành "hot" ở ĐH Bách khoa Hà Nội được nhiều thí sinh quan tâm và có mức độ cạnh tranh cao như nhóm ngành công nghệ thông tin, điểm chuẩn năm nay có khả năng tăng nhẹ. 

Đặc biệt là khi có một số mã xét tuyển công nghệ thông tin năm ngoái không lấy kết quả điểm thi THPT. Nhóm ngành tự động hóa, cơ điện tử và toán tin sẽ có điểm chuẩn có thể giữ nguyên hoặc không thay đổi đáng kể. Phần lớn các chương trình còn lại dự báo điểm chuẩn có thể giảm.

Ông Nam dẫn số liệu từ Bộ GD-ĐT cho thấy số thí sinh tốt nghiệp THPT đăng ký xét tuyển ĐH năm nay giảm gần 20% so với năm 2021 và giảm 3,4% so với năm 2020. Trong khi đó, số người thi chọn khối khoa học tự nhiên - nguồn tuyển sinh cho các trường tập trung tuyển nhiều theo các khối A00, A01, B00, D07 như ĐH Bách khoa Hà Nội - giảm so với các năm trước, chỉ chiếm khoảng 31,52% trong số thí sinh thi tốt nghiệp THPT. 

Cùng với các phương thức xét tuyển đa dạng hiện nay, thí sinh có năng lực tốt đã trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm.

Ngoài ra, năm nay chỉ tiêu xét tuyển vào ĐH Bách khoa Hà Nội theo điểm thi (bao gồm điểm thi THPT và đánh giá tư duy) tăng so với năm ngoái, chiếm 85 - 90%. Đây cũng là một trong các cơ sở đánh giá điểm chuẩn vào Bách khoa Hà Nội sẽ giảm so với các năm.

PGS.TS Bùi Đức Triệu - trưởng phòng quản lý đào tạo Trường ĐH Kinh tế quốc dân - dự đoán điểm chuẩn ĐH theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ ổn định như năm ngoái. Đối với các ngành hot như marketing, kinh doanh quốc tế, logistics và quản lý chuỗi cung ứng..., thí sinh phải đạt trên 28 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT mới có cơ hội trúng tuyển.

"Năm nay, Trường ĐH Kinh tế quốc dân dành chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT còn 25% nên điểm chuẩn không thể giảm. Điểm chuẩn cũng rất khó để tăng bởi năm ngoái một số ngành tốp đầu có điểm chuẩn lên tới trên 28 điểm. 

Điểm chuẩn dự đoán sẽ dao động trong một biên độ rất nhỏ, khoảng 0,25 - 0,5 điểm so với năm ngoái tùy từng mã ngành. Thí sinh cứ lấy điểm chuẩn của năm 2022 để tham chiếu là tốt nhất", ông Triệu nói.

Ông Bùi Đức Triệu khuyên các thí sinh nên để nguyện vọng có khả năng đỗ cao nhất làm nguyện vọng 1 và đăng ký tất cả những nguyện vọng có cơ hội đỗ theo thứ tự ưu tiên để tăng tỉ lệ trúng tuyển, tránh trường hợp trượt oan. 

Ngoài ra, khi muốn thay đổi ngành học, sau khi vào trường thí sinh có cơ hội đăng ký các lớp tiên tiến chất lượng cao với khoảng 12 - 15 ngành đào tạo và học song song hai chương trình khi hết năm thứ 1 và đạt yêu cầu theo quy định.

Ông Lê Đình Nam khuyên thí sinh nên tìm hiểu kỹ các ngành học dựa theo sở thích, năng lực và điều kiện của gia đình, không chạy theo số đông. Thí sinh điểm không cao nên đặt nhiều nguyện vọng bởi nếu không đăng ký nguyện vọng, khả năng đỗ bằng 0; nếu đăng ký, cơ hội dù ít những vẫn còn.

"Dự báo điểm chuẩn chỉ mang tính chất tham khảo. Thí sinh dưới mức dự báo vẫn nên mạnh dạn đăng ký ngành học yêu thích vì thứ tự nguyện vọng không ảnh hưởng đến kết quả đỗ vào các nguyện vọng bên dưới", ông Nam khẳng định.

* ThS Cù Xuân Tiến (trưởng phòng tuyển sinh và công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM):

Đề thi tốt nghiệp THPT năm nay có tính phân hóa mạnh, khả năng số thí sinh đạt được điểm 9 - 10 sẽ không nhiều, còn phổ điểm trung bình - khá sẽ là nhiều. Với sự phân hóa như vậy, khả năng điểm chuẩn ĐH năm nay vào trường này cũng sẽ tương đương năm ngoái hoặc giảm nhẹ một ít.

Tuy nhiên, những ngành "hot" như kinh doanh quốc tế, thương mại điện tử, kinh tế quốc tế, marketing có mức độ cạnh tranh cao được nhiều thí sinh quan tâm thì điểm chuẩn khả năng sẽ không giảm.

Lưu ý điều kiện đăng ký xét tuyển

Ngày 25-7, Bộ GD-ĐT sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ ngành nghề. Các trường sẽ công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của phương thức này. Bên cạnh đó, nhiều trường tuyển sinh các phương thức riêng có sử dụng điểm thi THPT, thí sinh cần tìm hiểu kỹ quy định của trường để đăng ký.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Y Dược TP.HCM - lưu ý: "Thí sinh không đăng ký nguyện vọng vào những nhóm ngành, chương trình đào tạo không đủ điều kiện. Riêng tại trường chúng tôi, ngoài xét điểm thi THPT khối B, trường còn xét kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ. Hai phương thức này xét tuyển độc lập với nhau và có chỉ tiêu riêng.

Do vậy, thí sinh được quyền đăng ký cả hai phương thức để tăng cơ hội trúng tuyển. Tôi nghĩ điểm chuẩn năm nay có thể tương đương hoặc thấp hơn năm ngoái một chút do đề thi có sự phân hóa tốt và chính sách cộng điểm ưu tiên mới được áp dụng".

Phúc khảo ra sao?

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, mọi thí sinh đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 đều có quyền được phúc khảo bài thi. Nơi thí sinh đăng ký dự thi nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh có đơn phúc khảo bài thi đến hội đồng thi.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh. Hội đồng thi in giấy chứng nhận kết quả thi sau phúc khảo trả cho thí sinh có bài thi được điều chỉnh điểm, đồng thời thu hồi và hủy giấy chứng nhận kết quả thi trước phúc khảo.

Trong trường hợp thí sinh không đồng ý về điểm thi THPT của mình, cần lưu ý thời hạn để phúc khảo bài thi theo đúng hạn. Theo đó, kể từ ngày 18-7 đến hết ngày 27-7, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo điểm thi THPT 2023. Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo hoàn thành chậm nhất ngày 12-8.

Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2023

Từ 8h ngày 18-7, thí sinh cả nước có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 trên trang của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoặc trên Tuổi Trẻ Online.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên