15/07/2023 21:53 GMT+7

Thí sinh bất ngờ tra cứu được điểm thi tốt nghiệp THPT 2023

Chiều 15-7, thí sinh ở nhiều tỉnh thành tra cứu trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bất ngờ biết được điểm thi tốt nghiệp THPT 2023.

Thí sinh xem thông tin phòng thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại TP.HCM - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Thí sinh xem thông tin phòng thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại TP.HCM - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Khoảng 15h chiều nay 15-7, một số thí sinh chia sẻ trên mạng xã hội "đã tra cứu được điểm thi tốt nghiệp THPT" trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Một phụ huynh ở TP.HCM cho biết: "Thấy nhiều người nói đã biết điểm thi THPT, nên tôi nói con đăng nhập tài khoản trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì bất ngờ thấy đã có đủ thông tin điểm của tất cả các môn thi".

Tương tự, một số thí sinh ở tỉnh Tuyên Quang cũng "tra cứu thử" và đã biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2023.

Tuy nhiên cũng có nhiều thí sinh ở các địa phương khác tra thử khoảng 30 phút sau đó nhưng không ra kết quả.

Liên quan đến việc này, đại diện Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khẳng định: "Hiện tại bộ chưa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023. Điểm thi vẫn được công bố theo đúng kế hoạch ban đầu là 8h sáng 18-7".

Còn việc một số thí sinh tra cứu được điểm thi, hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang kiểm tra lại thông tin.

Trong khi đó, theo các chuyên gia, việc nhiều thí sinh tra cứu và đã biết được điểm thi tốt nghiệp là do "sự cố nào đó ngoài ý muốn". 

Có thể hiện nay nhiều tỉnh thành đã nhập dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT lên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên trong quá trình đưa dữ liệu này hệ thống chưa khóa, thí sinh vô tình đăng nhập hệ thống nên đã biết được điểm.

Ngay sau khi nhận được thông tin này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khóa hệ thống. Do vậy thí sinh không còn tra cứu được nữa.

Hiện nay trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/Account/Login đã hiển thị thông báo: "Hiện tại không phải khoảng thời gian truy cập hệ thống, thí sinh vui lòng truy cập lại hệ thống sau 8h ngày 18-7-2023".

Điều đáng nói, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, "từ 8h ngày 10-7 đến 17h ngày 30-7-2023 thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống", nhưng hiện thí sinh không đăng nhập vào hệ thống được.

Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học: Đồng hành cùng thí sinh thời điểm quyết địnhNgày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học: Đồng hành cùng thí sinh thời điểm quyết định

Trước tuần cuối cùng các thí sinh phải chốt nguyện vọng xét tuyển đại học, báo Tuổi Trẻ phối hợp Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên