06/12/2016 20:51 GMT+7

​80 đại biểu dự hội thảo quốc tế về Biển Đông

MAI LONG (từ Geneva)
MAI LONG (từ Geneva)

TTO - “Biển Đông tuy cách xa châu Âu nhưng có thể có những diễn biến ngoài dự kiến và vượt tầm kiểm soát, làm phát sinh những căng thẳng chính trị và quân sự nghiêm trọng”.

Một phiên thảo luận tại hội thảo quốc tế “Tranh chấp Biển Đông - Phán quyết của Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển và việc thực thi phán quyết” ngày 6-12 - Ảnh: Mai Long
Một phiên thảo luận tại hội thảo quốc tế “Tranh chấp Biển Đông - Phán quyết của Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển và việc thực thi phán quyết” ngày 6-12 - Ảnh: Mai Long

Đó là nhấn mạnh của luật sư Pierre Schifferli, thành viên Đoàn luật sư Geneva, trong lời phát biểu khai mạc hội thảo quốc tế “Tranh chấp Biển Đông - Phán quyết của Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển và việc thực thi phán quyết” diễn ra ngày 6-12 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Geneva (Thụy Sĩ).

Tham dự hội thảo có gần 80 đại biểu đến từ các tổ chức quốc tế, phái đoàn ngoại giao các nước đặt tại Geneva, các giáo sư, học giả và nghiên cứu sinh.

Với vị trí trung tâm của các hoạt động ngoại giao và chính trị đa phương, nơi tập trung nhiều cơ quan quốc tế và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực an ninh quốc tế, việc lựa chọn Geneva là nơi tổ chức hội thảo mang một ý nghĩa đặc biệt.

Các đại biểu tham dự hội thảo (luật sư Pierre Schifferli ngoài cùng bên phải) - Ảnh: Mai Long
Các đại biểu tham dự hội thảo (luật sư Pierre Schifferli ngoài cùng bên phải) - Ảnh: Mai Long

Với mục đích giữ tính khách quan và trung lập trong các nội dung thảo luận, Ban tổ chức đã mời tới Hội thảo 9 diễn giả là các giáo sư và chuyên gia trong các lĩnh vực luật pháp và quan hệ quốc tế, đến từ các trường đại học, cơ quan nghiên cứu của Anh, Australia, Bỉ, Italy, Mỹ và Thụy Sĩ, những quốc gia không là một bên trong tranh chấp tại Biển Đông.

Các diễn giả đã chia sẻ những nghiên cứu xoay quanh hai vấn đề chính: Tranh chấp tại Biển Đông và Phán quyết của Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước LHQ về Luật Biển; Việc thực thi phán quyết của Tòa trọng tài và các giải pháp hòa bình cho tranh chấp tại Biển Đông.

Kết thúc Hội thảo, Ban tổ chức và các diễn giả đã thống nhất ra tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông, sự tuân thủ luật pháp quốc tế trong giải quyết các tranh chấp, đồng thời thể hiện mong muốn tiếp tục tổ chức các hội thảo quốc tế nhằm kết nối học giả, chia sẻ sáng kiến hợp tác và đề xuất chính sách đối với các tranh chấp tại Biển Đông.

MAI LONG (từ Geneva)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên