22/08/2013 16:07 GMT+7

8 cách cho trẻ uống thuốc an toàn

Nguồn: Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM
Nguồn: Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM

Tin dịch vụ - Khi trẻ bệnh, trẻ có thể phải uống nhiều thuốc cùng một lúc. Bác sĩ và dược sĩ thường hướng dẫn phụ huynh thuốc nào dùng chung được, thuốc nào phải uống cách xa, rồi có thuốc thì uống trước khi ăn, có thuốc lại uống sau khi ăn, thuốc nào cần phải pha trộn trước khi chia liều…

Lúc con bệnh, các phụ huynh đã bao nhiêu đêm mất ngủ mà nhiều thông tin cần nhớ thì làm sao “nạp” vào được. Thôi thì mình đừng cố nhớ vì nhớ thì có khi lại nhầm mà hãy ghi chép một cách cẩn thận. Cách này còn có cái lợi khi mình không trực tiếp cho trẻ uống thuốc mà là ông bà, người giữ trẻ hay cô giáo.

Không hiểu phải hỏi cho rõ

Tâm lý phụ huynh đi khám bệnh cho con là lo lắng cho con lắm, muốn hỏi bác sĩ, dược sĩ nhiều lắm nhưng lại hay sợ nên không dám hỏi. Vì vậy, có người ra khỏi bệnh viện mà vẫn không biết thuốc dùng ra sao. Với tình trạng quá tải như hiện nay, một ngày bác sĩ phải khám rất nhiều bệnh nhân, tuy vậy vẫn trả lời được những câu hỏi chính đáng của phụ huynh. Đặc biệt, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 có quầy tư vấn sử dụng thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc theo đơn giúp phụ huynh hiểu rõ và cho trẻ uống thuốc đúng. Thuốc nào cũng có công dụng và tác dụng phụ, sai một li là đi một dặm nên chúng ta đừng đoán mà hãy hỏi cho thật kỹ.

Sắp xếp ngăn nắp khoa học

Nhà có con trẻ nên có một tủ thuốc gia đình, tránh xa tầm với của trẻ và có ngăn riêng chứa thuốc cho trẻ để tránh nhầm lẫn. Không nên để thuốc bừa bãi khắp nhà từ phòng khách, bếp ăn, phòng ngủ… chỗ nào cũng thấy thuốc. Có những thuốc dùng còn dư như các gói, các viên giảm đau hạ sốt nên giữ lại để lần sau có thể dùng lại.

Dụng cụ chia liều thích hợp

Dùng dụng cụ bẻ viên thuốc thì vệ sinh hơn là dùng dao, kéo. Dùng dụng cụ lường thuốc đi kèm với lọ thuốc thì chính xác hơn là những gì ta tìm được trong bếp.Ví dụ như muỗng cà phê để lường thuốc thì khác với muỗng cà phê ta uống cà phê hằng ngày. Nếu thuốc không có dụng cụ chia liều đi kèm hoặc ta lỡ làm mất thì nên hỏi dược sĩ để tìm dụng cụ đo lường thuốc thích hợp.

Viết nhật ký dùng thuốc

Phụ huynh nên có một sổ ghi chép những thuốc trẻ dùng, tại sao trẻ dùng những thuốc này, mang sổ này cho bác sĩ xem dù trẻ khám ở phòng mạch tư hay ở bệnh viện. Cách làm này hỗ trợ bác sĩ rất nhiều trong lựa chọn thuốc điều trị cho trẻ như cân nhắc có dùng tiếp hay thay đổi thuốc, tránh dùng các thuốc mà trẻ bị dị ứng trước đó.

Chủ động

Để cho trẻ uống thuốc đúng giờ, đúng liều, phụ huynh nên đặt chế độ thông báo qua điện thoại, qua máy vi tính. Có phụ huynh thì cho thuốc vào hộp uống thuốc sáng-trưa-chiều-tối nhưng nên lưu ý trẻ có thể tự mở hộp được. Phụ huynh nên hỏi rõ bác sĩ những thuốc dùng nhiều lần (4 lần) có cần đánh thức trẻ dậy không?

Không tự ý ngưng thuốc

Có một số phụ huynh không cho trẻ dùng thuốc tiếp vì một số tác dụng phụ như gây buồn ngủ, tiêu chảy… hoặc cảm thấy trẻ đã “khỏe” hơn. Cách làm đúng là khi thấy có gì bất thường thì phải báo ngay với bác sĩ.

Đừng để trẻ tự uống thuốc

Thường thì khi phụ huynh cảm thấy trẻ đã đủ lớn là để cho trẻ tự uống thuốc. Tuy nhiên, một số trẻ có thể uống không đủ liều, do vậy phụ huynh dù muốn cho trẻ tự lập nhưng vẫn phải dõi theo kiểm tra.

kRymaIQz.jpg

Nguồn: Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên