Phóng to |
| Nghiện xem tivi là một trong những dấu hiệu sớm cho thấy trẻ có nguy cơ béo phì |
"Tám nhân tố xuất hiện từ rất sớm và có liên quan đến béo phì ở trẻ đó là: trẻ sơ sinh nặng cân, sớm có kích cỡ lớn, tăng cân nhanh, tăng trưởng nhanh trong 1, 2 năm đầu, có cha mẹ bị béo phì, sớm có mỡ béo trong cơ thể, xem tivi quá nhiều và thiếu ngủ", tiến sĩ John Reilly, một chuyên gia về béo phì ở ĐH Glasgow cho biết sau khi ông cùng các cộng sự ở ĐH Glasgow tiến hành nghiên cứu trên 9.000 trẻ em từ lúc sinh ra cho đến 7 tuổi. "Đó là những nhân tố chính, xuất hiện từ rất sớm và có thể cho thấy nguy cơ béo phì ở trẻ".
Những đứa trẻ lên ba xem tivi nhiều hơn tám tiếng một tuần hoặc ngủ ít hơn 10-12 giờ mỗi đêm có nguy cơ tăng cân rất nhiều, các nhà khoa học Anh cho biết. "Nếu trẻ lớn nhanh và tăng trưởng một cách nhanh chóng, đó là những dự báo cho sự béo phì của trẻ", Reilly cho biết thêm.
"Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy một số biểu hiện về lối sống được hình thành ngay từ khi còn rất bé. Chúng ta không nên tự cảm thấy hài lòng về lối sống của trẻ. Chúng ta sẽ mất một cơ hội chống lại béo phì nếu chúng ta không thay đổi lối sống và môi trường sống. Cần nghĩ đến những kết quả lâu dài của việc thay đổi lối sống", Reilly cho biết thêm.
Các chuyên gia ước tính khoảng 10% trẻ, ít nhất là 155 triệu trẻ trên thế giới bị béo phì. Thừa cân và béo phì dễ bị bệnh tiểu đường type 2 và sau này dễ bị bệnh tim, đột quỵ và một số bệnh ung thư khác.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận