![Thẩm phán bật đèn xanh cho kế hoạch sa thải do tỉ phú Musk khởi xướng - Ảnh 1.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/13/2025-02-13t013118z491273290rc2jscabwvrbrtrmadp3usa-trump-workers-lawsuit-17394276972261181458519.jpg)
Ông Trump đã trao quyền cho tỉ phú Elon Musk lãnh đạo Ban Hiệu suất chính phủ (DOGE) để cắt giảm 1.000 tỉ USD khỏi ngân sách liên bang, vốn đạt 6,75 nghìn tỉ USD vào năm ngoái - Ảnh: REUTERS
Hãng tin AFP cho biết một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 12-2 đã dỡ bỏ lệnh tạm hoãn việc mua lại hợp đồng nhân sự liên bang, giúp Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến thêm một bước gần hơn đến mục tiêu cắt giảm lực lượng lao động chính phủ.
75.000 nhân viên đăng ký tham gia
Thẩm phán George O'Toole của tòa án quận liên bang, người tuần trước đã ra lệnh tạm dừng kế hoạch, nay đã cho phép kế hoạch tiếp tục tiến hành sau sáu ngày tạm hoãn.
Trước đó, các công đoàn công ty đại diện cho nhân viên liên bang đã đệ đơn kiện để ngăn chặn kế hoạch do tỉ phú Musk khởi xướng, mà mục tiêu đề ra là thu nhỏ quy mô chính phủ Mỹ bằng cách khuyến khích nhân viên liên bang nghỉ việc.
Trong một email có tiêu đề "Ngã rẽ cuộc đời" gửi đến hơn hai triệu nhân viên chính phủ Mỹ, họ đã bị buộc phải đối mặt với hai sự lựa chọn: nhận tám tháng lương và rời đi hoặc có khả năng bị sa thải trong những đợt cắt giảm nhân sự tới đây. Nếu chọn phương án thứ nhất, họ sẽ không cần phải làm việc trong 8 tháng mà vẫn nhận được lương đầy đủ.
Người phát ngôn đại diện của Văn phòng quản lý nhân sự của chính phủ Mỹ (OPM) cho biết đã có 75.000 đăng ký tham gia chương trình - chiếm khoảng 3% lực lượng lao động dân sự Mỹ. Hiện chương trình đã đóng cửa và không tiếp nhận thêm đơn đăng ký.
Thẩm phán O'Toole lập luận rằng các công đoàn không có tư cách pháp lý để khởi kiện và vấn đề này cần được giải quyết qua các kênh khác trước khi đưa ra tòa án.
Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Mỹ (AFGE), đại diện cho 800.000 nhân viên liên bang và là một trong những tổ chức khởi kiện, gọi phán quyết này là "một bước lùi trong cuộc chiến vì nhân phẩm và sự công bằng cho công chức nhà nước".
"Nhưng đây chưa phải là kết thúc", Chủ tịch AFGE Everett Kelley tuyên bố. "Quan trọng là quyết định này chưa đề cập đến tính hợp pháp của chương trình".
"Chúng tôi vẫn giữ quan điểm rằng việc bắt buộc những công dân Mỹ đã cống hiến cả sự nghiệp cho dịch vụ công phải đưa ra quyết định chỉ trong vài ngày, mà không có đủ thông tin, chỉ để đổi lấy một khoản hứa hẹn vô căn cứ từ tỉ phú Musk, là điều hoàn toàn bất hợp pháp", ông Kelley nói.
![75.000 nhân viên liên bang Mỹ đồng ý nhận 8 tháng lương để nghỉ việc - Ảnh 3.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/13/afp202502122198372169v3highresamericanfederationofgovernmentemployeesrally-17394279997341538524150.jpg)
Liên đoàn AFGE biểu tình trước Điện Capitol hôm 11-2, nhằm phản đối kế hoạch sa thải nhân sự liên bang - Ảnh: AFP
Cắt giảm nhân sự diện rộng
Bộ Tư pháp Mỹ đã mô tả sáng kiến mua lại hợp đồng này là một "lối thoát nhân đạo" dành cho những ai cảm thấy bất mãn với kế hoạch thu hẹp bộ máy chính phủ của Tổng thống Trump, trong đó bao gồm việc chấm dứt chính sách làm việc từ xa cho nhiều nhân viên liên bang.
Trong khi đó, các công đoàn lập luận rằng chương trình này "cực kỳ tùy tiện", cảnh báo kế hoạch này có thể khiến lực lượng lao động bị thu hẹp một cách thiếu kiểm soát, làm gián đoạn các dịch vụ quan trọng của chính phủ.
Theo Hãng tin Reuters ngày 13-2, chương trình mua lại hợp đồng chỉ là một trong nhiều biện pháp mà ông Trump áp dụng để cắt giảm lực lượng lao động dân sự gồm 2,3 triệu người, mà ông cho là kém hiệu quả và thiên vị chống lại ông.
Tổng thống Trump cũng đã yêu cầu các cơ quan chính phủ chuẩn bị cho đợt cắt giảm nhân sự diện rộng, trong đó một số cơ quan đã bắt đầu sa thải những nhân viên mới tuyển dụng chưa có biên chế chính thức.
Các nguồn tin cho biết một số cơ quan có thể phải cắt giảm tới 70% nhân sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận