
Trung tướng Lê Văn Tuyến, thứ trưởng Bộ Công an - Ảnh: GIA HÂN
Chiều 29-4, tại buổi họp báo công bố quyết định của Chủ tịch nước đặc xá cho các phạm nhân nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, phóng viên đã đề nghị lãnh đạo Bộ Công an cho biết trong đợt đặc xá này có bao nhiêu phạm nhân phạm các tội về tham nhũng, kinh tế, chức vụ được đặc xá.
Đặc xá cho 8.055 phạm nhân nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Trả lời câu hỏi này, trung tướng Lê Văn Tuyến - thứ trưởng Bộ Công an - cho biết theo quyết định của Chủ tịch nước, trong số 8.056 người được đặc xá lần này có 741 phạm nhân phạm các tội về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế được đặc xá.
Trung tướng Lê Văn Tuyến cũng nêu rõ, tất cả phạm nhân đang thi hành án tại các cơ sở giam giữ của Việt Nam đều phạm các tội được quy định tại Bộ Luật Hình sự. Bộ Luật hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự không có quy định nào phạm tội về chính trị, chỉ quy định các tội về xâm phạm an ninh quốc gia.
"Đợt đặc xá này có 2 trường hợp phạm tội liên quan đến các tội xâm phạm an ninh quốc gia được Chủ tịch nước đặc xá", trung tướng Tuyến cho biết.
Theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến, tổng số phạm nhân hiện nay trong các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giam giữ của Bộ Công an khoảng 190.000 người và con số này thay đổi thường xuyên.
Với số phạm nhân được đặc xá lần này chiếm trên 4% tổng số phạm nhân đang bị giam giữ.
Ông Tuyến nêu rõ nhiều năm nay, Đảng uỷ Công an Trung ương lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm, trong Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương hàng năm đều đặt ra mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm hình sự.
Tuy nhiên, số lượng phạm nhân tăng hay giảm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của các lực lượng chức năng; công tác tuyên truyền pháp luật; ý thức chấp hành pháp luật của người dân…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận