Phóng to |
| Tiến sĩ Lê Thẩm Dương cho rằng đã có khoảng 46% công ty có giá cổ phiếu thấp hơn mệnh giá - Ảnh minh họa: TTO |
Đây là phiên thứ ba trong tuần, thanh khoản thị trường ổn định ở mức cao. Theo thống kê, có hơn 47,7 triệu chứng khoán khớp lệnh, tương ứng tổng giá trị 784,3 tỉ đồng chuyển nhượng.
Thị trường TP.HCM có đến 146 mã chứng khoán tăng giá, 77 mã chứng khoán giảm giá và 77 mã chứng khoán đứng giá tham chiếu.
Các nhà đầu tư nước ngoài phiên này đẩy mạnh giao dịch mua bán cổ phiếu. Theo thống kê trong phiên, khối ngoại mua vào gần 5,2 triệu cổ phiếu, trị giá 141,6 tỉ đồng và bán ra khối lượng cổ phiếu xấp xỉ mua vào, với 5,3 triệu cổ phiếu, trị giá 147 tỉ đồng.
Các cổ phiếu blue-chip như MSN, KBC, HCM... tiếp tục có phiên tăng giá trần. Khối lượng khớp lệnh nhiều nhất thị trường hôm nay vẫn thuộc về các mã SSI, REE, STB, LCG, ITA với khối lượng khớp từ 1,5 triệu đơn vị đến 3,2 triệu đơn vị khớp trong phiên.
Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tiếp tục tăng nhẹ 0,63 điểm (tương đương tăng 0,87%) lên trụ ở mức 73,19 điểm. Dòng tiền vào thị trường tiếp tục đứng ở mức cao. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 66 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt 740,4 tỉ đồng chuyển nhượng trên sàn.
Theo tiến sĩ Lê Thẩm Dương, trưởng khoa Quản trị kinh doanh trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, thị trường chứng khoán thời gian qua đã bị giảm ý nghĩa (chức năng huy động vốn cho nền kinh tế đang bị vô hiệu hóa - dưới 10% tổng dư nợ tín dụng).
Nợ xấu của các công ty chứng khoán tăng cao (11.200 tỉ đồng) và ảnh hưởng lan sang ngân hàng vì vốn này chủ yếu từ ngân hàng. Do vậy, niềm tin vào thị trường giảm.
Bên cạnh đó, khối ngoại vẫn hoạt động nhưng dòng tiền vào giảm sút. Lợi nhuận của các công ty niêm yết có xu hướng xấu trong những tháng cuối năm.
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương, cho biết để thị trường chứng khoán phát triển ổn định phải giải quyết yếu tố niềm tin của nhà đầu tư trên thị trường vì thị trường này phải được tồn tại một cách tất yếu với các giải pháp cụ thể: Cổ phần hoá doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp làm ăn hiệu quả; mở room cho nhà đầu tư nước ngoài; nâng vai trò của tổng công ty đầu tư và quản lý vốn nhà nước. Khi đó, cùng với việc nới lỏng tiền tệ cộng với tình hình kìm chế mức tăng lạm phát giảm dần cùng với sự ổn định của tỷ giá và lãi suất, chắc chắn thị trường chứng khoán sẽ được cải thiện.
Hiện tại, tiến sĩ Lê Thẩm Dương cho rằng đã có khoảng 46% công ty có giá cổ phiếu thấp hơn mệnh giá và 74% công ty có cổ phiếu thấp hơn giá trị sổ sách.
Đây là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư dài hạn.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận