07/01/2023 22:05 GMT+7

73 năm Hội Sinh viên Việt Nam là bạn đồng hành với sinh viên

Từ thực tiễn phong trào Hội Sinh viên Việt Nam, đã xuất hiện nhiều tấm gương học sinh, sinh viên sống đẹp, đạt nhiều thành tích xuất sắc.

73 năm Hội Sinh viên Việt Nam là bạn đồng hành với sinh viên - Ảnh 1.

Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam - Ảnh: BẢO KHANH

Tối 7-1 tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9-1-1950 - 9-1-2023).

Đồng thời, tuyên dương danh hiệu "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện", "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp trung ương, trao giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2022.

Đến dự có ông Phạm Tất Thắng - phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Đắc Vinh - chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

Cùng dự có ông Nguyễn Kim Sơn - bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Huỳnh Thành Đạt - bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Lê Hải Bình - phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; anh Bùi Quang Huy - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Bạn đồng hành của sinh viên

73 năm Hội Sinh viên Việt Nam là bạn đồng hành với sinh viên - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Triết - bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam - Ảnh: BẢO KHANH

Trải qua 73 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Sinh viên Việt Nam đã từng bước trở thành cầu nối, là người bạn đồng hành của các thế hệ sinh viên Việt Nam.

Đến năm 2023, Hội Sinh viên Việt Nam đã trở thành tổ chức lớn mạnh với 28 Hội Sinh viên cấp tỉnh, 45 tổ chức Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc trung ương, 13 Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước với hơn 1,2 triệu hội viên.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết - bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam - nhấn mạnh, bước vào thời kỳ xây dựng và đổi mới đất nước, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên tiếp tục phát động rộng rãi trong học sinh, sinh viên các phong trào.

Theo đó hình thành các phong trào "Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp", "Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt", phong trào sinh viên tình nguyện, phong trào "Học sinh 3 tốt" "Học sinh 3 rèn luyện" "Sinh viên 5 tốt"…

"Từ thực tiễn phong trào Hội đã xuất hiện nhiều tấm gương học sinh, sinh viên sống đẹp, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Từ đó, góp phần hình thành một lớp học sinh, sinh viên Việt Nam thời đại mới giàu lòng yêu nước, bản lĩnh, tri thức, sức khỏe, có khát vọng vươn lên, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chủ động và tự tin trong hội nhập quốc tế" - anh Triết nói.

73 năm Hội Sinh viên Việt Nam là bạn đồng hành với sinh viên - Ảnh 3.

Ông Lê Hải Bình - phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và anh Bùi Quang Huy - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trung ương cho sinh viên - Ảnh: BẢO KHANH

Những sinh viên 5 tốt

Dịp này, Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cho 85 sinh viên (trong đó có 77 sinh viên trong nước, 8 sinh viên ở nước ngoài), 30 tập thể nhận danh hiệu "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp trung ương, trao giải thưởng "Sao Tháng Giêng" cho 104 sinh viên.

Một số đơn vị tiêu biểu trong công tác triển khai, phát triển phong trào như Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội, TP.HCM, Bình Định, Cần Thơ, Thái Nguyên.

Cùng với đó, các sinh viên tiêu biểu như Nguyễn Vũ Dũng (Trường đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên) với điểm học tập 4.0/4.0.

Đồng thời, sinh viên Bùi Thị Thu Thủy (Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội) xuất sắc đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trung ương và giải thưởng "Sao Tháng Giêng"…

Bên cạnh đó, học sinh Vũ Bùi Đình Tùng (Hải Phòng) đoạt giải nhất cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc "Tự hào Việt Nam" năm học 2021 - 2022, giải ba cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Anh Nguyễn Minh Triết đánh giá, những tấm gương tiêu biểu được tuyên dương tiêu biểu cho hình ảnh lớp học sinh, sinh viên Việt Nam hôm nay không ngừng phấn đấu, rèn luyện học tập để viết tiếp nên những trang sử hào hùng của các thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", Lê Thành Lương (Trường cao đẳng Y tế Cần Thơ) chia sẻ niềm vui mừng đã đạt được mục tiêu học tập thật tốt với điểm học tập xuất sắc, điểm rèn luyện xuất sắc và tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện.

"Danh hiệu Sinh viên 5 tốt là động lực rất lớn cho tôi vững bước trên con đường tương lai, giúp tôi tiếp tục chinh phục các giải thưởng, danh hiệu tiếp theo" - Lương nói.

Chăm lo Tết cho hội viên, sinh viên

Dịp Tết Quý Mão 2023 cận kề, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết đã chỉ đạo các cấp bộ Hội tập trung nguồn lực đồng loạt triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho hội viên, sinh viên.

Trong đó, tổ chức các chuyến xe về quê đón Tết, thăm, tặng quà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ Hội có thành tích xuất sắc.

Ngoài ra, tổ chức hoạt động đón Tết và giới thiệu việc làm cho sinh viên ăn Tết xa nhà, chỉ đạo các Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các hoạt động đón Tết dành cho du học sinh Việt Nam ở nước ngoài.

Công bố biểu trưng chính thức Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ XICông bố biểu trưng chính thức Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ XI

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa công bố biểu trưng chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên