23/06/2015 13:14 GMT+7

​7.000 tỷ đồng xây dựng cầu Mỹ Thuận 2

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Hiện nay dự án đang kêu gọi các nhà đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng, kinh doanh và chuyển giao).

Theo ông Nguyễn Văn Thể, thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, dự kiến cần 7.000 tỷ đồng xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 cho ôtô lưu thông trên đường cao tốc từ TP.HCM đi Cần Thơ. 

Trả lời việc có ý kiến đề xuất xây cầu Mỹ Thuận 2 có hai tầng, gồm một tầng cho đường cao tốc và một tầng dành cho đường sắt cao tốc từ TP.HCM đi Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Thể cho biết cầu Mỹ Thuận 2 sẽ xây dựng một tầng cho đường ôtô lưu thông trên đường cao tốc vì xây dựng hai tầng sẽ rất lãng phí do chưa xác định thời gian xây dựng đường sắt cao tốc. 

Hơn nữa, sau này đường sắt cao tốc sẽ xây dựng tuyến riêng như tuyến metro số 1 xây cầu Sài Gòn metro.  

 Cũng theo Bộ GTVT, dự kiến cuối năm 2016 sẽ khởi công đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (Vĩnh Long - Cần Thơ) có tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng cho 2 làn xe lưu thông.  

Trước mắt, đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ sẽ đi trên các cầu Mỹ Thuận và Cần Thơ hiện hữu. Dự kiến cuối năm 2018 sẽ hoàn thành tuyến đường cao tốc trên.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên