
Một tàu chở dầu neo đậu tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của thế giới - Ảnh: REUTERS
Hãng thông tấn Fars đưa tin ngày 4-10 cho biết chỉ trong 5 ngày qua, Hải quân Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nhắm vào ít nhất 7 tàu chở dầu bị cho là "vi phạm" tại eo biển Hormuz.
Theo Fars, Hải quân IRGC nhắm vào trung bình hơn một tàu dầu mỗi ngày, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố "eo biển Hormuz đang mở và nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ".
Dẫn thông tin từ MenchOsint, một nguồn theo dõi quân sự độc lập, Fars cho biết hai tàu chở dầu đã gặp các vụ nổ tại eo biển Hormuz hôm 2-10. Một tàu khi đang đi vào eo biển, tàu còn lại khi đang rời khỏi tuyến hàng hải này.
Trong bốn ngày trước đó, hai tàu dầu Kuwait là Al Funtas và Kazimah III, cùng ba tàu của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) gồm Sinbad, Mersin Prosperity và Al Ruwais, cũng được cho là đã bị tấn công.
Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục bất đồng về việc mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.
Ngày 4-10, Hãng tin Nournews dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không được mở cho đến khi Mỹ đáp ứng 7 điều kiện mà Tehran đưa ra.
"Lập trường của Iran hoàn toàn rõ ràng và kiên định. Eo biển Hormuz sẽ không được mở lại cho đến khi 7 điều kiện của chúng tôi, dựa trên Biên bản ghi nhớ Islamabad, được đáp ứng", ông Qalibaf nhấn mạnh.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã đưa ra một kế hoạch nhằm giải quyết bất đồng với Washington. Theo ông, nếu Mỹ chấp thuận đề xuất này, eo biển Hormuz có thể được mở lại trong vòng 7 ngày.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận