* Giao 89 con khỉ còn lại cho trung tâm cứu hộ động vật
Theo đó, 96 con khỉ đuôi dài này là động vật hoang dã nguy cấp, quí hiếm bị vận chuyển trái phép.
Cũng trong chiều nay, Hội đồng định giá - bán tài sản tịch thu Tuy Hòa đã tổ chức họp bàn giao 96 con khỉ cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã và kỹ thuật bảo vệ rừng Sóc Sơn (Hà Nội) để trung tâm này cứu hộ phục hồi và thả về tự nhiên sau khi cứu hộ.
Sẽ thả 96 con khỉ đuôi dài về rừng
Phóng to |
|
Nhân viên Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã và kỹ thuật bảo vệ rừng Sóc Sơn (Hà Nội) tiêm thuốc cho khỉ trước khi chở về Hà Nội - Ảnh: Quang Phương |
Tuy nhiên, đến chiều 19-1, đã có 7 con khỉ trong số 96 con khỉ đuôi dài bị chết.
Lý giải về cái chết của 7 con khỉ trên, Chi cục thú y huyện Đông Hòa xác nhận là do chúng khác bầy cắn nhau dẫn đến tử vong. Còn ông Trần Văn Quang, trưởng trạm thú y Tuy Hòa, cho rằng: “Hiện cơ quan thú y chưa định được 7 con khỉ này chết vì nguyên nhân gì nên cơ quan thú y không thể cấp giấy kiểm dịch động vật để Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã và kỹ thuật bảo vệ rừng Sóc Sơn chở số khỉ trên từ Tuy Hòa về Hà Nội”.
Tại cuộc họp, dù chưa có giấy kiểm dịch của cơ quan thú y Phú Yên nhưng Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã và kỹ thuật bảo vệ rừng Sóc Sơn vẫn đề nghị làm thủ tục tiếp nhận. Đồng thời, trung tâm này còn viết giấy cam kết sẽ xét nghiệm, tiêu hủy và chuyển kết quả cho các cơ quan chức năng Phú Yên. Ông Ngô Bá Oanh - giám đốc trung tâm - đã tiếp nhận toàn bộ 89 con khỉ còn sống và 7 con khỉ bị chết.
Ngay trong đêm 19-1, đơn vị này đã bắt số khỉ trên về chở về Hà Nội.
Lực lượng cảnh sát giao thông Tuy Hòa đã bắt giữ vụ vận chuyển 96 con khỉ đuôi dài này vào sáng 2-1 trên chiếc xe mang biển kiểm soát 50Z-7941 do tài xế Trịnh Xuân Huy (35 tuổi, trú Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) điều khiển. Ngày 4-1, Hội đồng định giá - bán tài sản tịch thu Tuy Hòa bán đấu giá cho ông Tuấn, với giá 31 triệu đồng.
Nhưng đến ngày 7-1, ông Tuấn đã có đơn đề nghị bàn giao lại 96 con khỉ trên cho Hạt Kiểm lâm Tuy Hòa và xin nhận lại tiền mua khỉ. Sau đó, Hạt Kiểm lâm Tuy Hòa đã thuê ông Tuấn nuôi cho đến hôm nay, với giá 500.000 đồng/ngày.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận