03/01/2023 07:38 GMT+7

65.000 người đến Vương cung thánh đường viếng cố Giáo hoàng Benedict XVI

Theo Hãng tin AP, khoảng 65.000 người đã đến viếng cố Giáo hoàng Benedict XVI tại Vương cung thánh đường Vatican tính đến cuối ngày 2-1, ngày đầu trong ba ngày tín đồ được viếng ông trước lễ tang.

65.000 người đến Vương cung thánh đường viếng cố Giáo hoàng Benedict XVI - Ảnh 1.

Di hài cố Giáo hoàng Benedict XVI sẽ được quàn tại Vương cung thánh đường Thánh Peter từ ngày 2-1 đến 5-1 - Ảnh: AP

Di hài cố Giáo hoàng Benedict XVI sẽ được quàn tại Vương cung thánh đường Thánh Peter từ ngày 2-1 đến 5-1 trước khi tang lễ được cử hành tại Vatican. Giới chức Vatican cho biết lễ tang sẽ diễn ra đơn giản và trang trọng theo di nguyện của cố giáo hoàng.

Cố Giáo hoàng Benedict XVI được quàn lễ phục màu đỏ và vàng, đội một chiếc mũ sắt, đặt nằm trên chiếc bục trước bàn thờ chính tại Vương cung thánh đường. Hai bàn tay của ông chắp lại với nhau với một chuỗi tràng hạt quanh các ngón tay.

65.000 người đến Vương cung thánh đường viếng cố Giáo hoàng Benedict XVI - Ảnh 2.

Di hài cố Giáo hoàng Benedict XVI sẽ được quàn tại Vương cung thánh đường Thánh Peter từ ngày 2-1 đến 5-1 - Ảnh: REUTERS

Trước khi các giáo dân bình thường được vào trong Vương cung thánh đường, lễ cầu nguyện và vẩy nước thánh được cử hành. Tổng thống Ý Sergio Mattarella và Thủ tướng Georgia Meloni đến viếng trước khi địa điểm này mở cửa cho công chúng.

Vào lúc 9h ngày 2-1, Vương cung thánh đường cho phép công chúng vào tiễn đưa ông. Nhiều người đã chờ đợi hàng giờ trong điều kiện ẩm ướt trước bình minh để được bày tỏ lòng kính trọng với cố giáo hoàng.

65.000 người đến Vương cung thánh đường viếng cố Giáo hoàng Benedict XVI - Ảnh 3.

Nhiều người đã chờ đợi hàng giờ trong điều kiện ẩm ướt trước bình minh để được bày tỏ lòng kính trọng với cố giáo hoàng - Ảnh: AP

65.000 người đến Vương cung thánh đường viếng cố Giáo hoàng Benedict XVI - Ảnh 4.

Công chúng được hướng dẫn đi theo hàng ngang nơi cố giáo hoàng nằm - Ảnh: AP

An ninh tại khu vực được thắt chặt, khi giáo dân phải qua nhiều điểm kiểm soát an ninh bên ngoài Vương cung thánh đường. Công chúng được hướng dẫn đi theo hàng ngang nơi cố giáo hoàng nằm.

Vatican có quy định rất chặt chẽ về những nghi lễ được tiến hành khi giáo hoàng đương chức qua đời, nhưng chưa có quy trình nào dành cho cựu giáo hoàng. Những gì diễn ra trong vài ngày tới có thể trở thành khuôn mẫu cho những sự kiện tương tự trong tương lai.

Giáo hoàng Benedict XVI qua đời tại Tu viện Mater Ecclesiae ở Vatican ngày 31-12-2022, thọ 95 tuổi.

Ông giữ chức trong giai đoạn 2005-2013, sau đó từ chức với lý do sức khỏe. Ông thường chỉ trích việc tàn phá môi trường và là người bảo thủ về những vấn đề tôn giáo.

Ông Benedict XVI là giáo hoàng gốc Đức đầu tiên trong 500 năm qua và là người đầu tiên từ chức giáo hoàng trong 600 năm qua của Vatican.

65.000 người đến Vương cung thánh đường viếng cố Giáo hoàng Benedict XVI - Ảnh 5.

Di hài cố Giáo hoàng Benedict XVI sẽ được quàn tại Vương cung thánh đường Thánh Peter từ ngày 2-1 đến 5-1 - Ảnh: REUTERS

Tang lễ cố Giáo hoàng Benedict XVI tổ chức ngày 5-1-2023 Tang lễ cố Giáo hoàng Benedict XVI tổ chức ngày 5-1-2023

Tang lễ của cố Giáo hoàng Benedict XVI sẽ được tổ chức tại Quảng trường Thánh Peter vào ngày 5-1-2023 và sẽ do Giáo hoàng Francis chủ trì. Tang lễ bắt đầu lúc 9h30 sáng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên