
Các bị cáo trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: DOÃN HÒA
Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia; đường dây này do Lý Nhật Quý Cường (27 tuổi, ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) cầm đầu.
Cùng bị xét xử về tội trộm cắp tài sản với Cường còn có các đồng phạm: Lê Khắc Dũng (37 tuổi), Nguyễn Văn Cường (38 tuổi), Nguyễn Đình Sơn (36 tuổi), cùng ngụ tỉnh Nghệ An; Thái Xuân Đức (22 tuổi), Nguyễn Đức Vũ (22 tuổi), cùng ngụ tỉnh Hà Tĩnh; Phạm Bá Quyền (36 tuổi), ngụ tỉnh Thanh Hóa và Bùi Trọng Quốc (32 tuổi), ngụ tỉnh Bắc Ninh.
Hai bị cáo Nguyễn Vũ Lên (31 tuổi) và Danh Vàng Linh (23 tuổi), cùng ngụ tỉnh Kiên Giang, bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Lý Nhật Quý Cường đã lên mạng xã hội đăng tin thu mua xe trộm cắp để bán lại kiếm lời. Cường làm quen với các nghi phạm và trao đổi khi nào có xe trộm thì liên lạc sẽ thu mua.
Trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 5-2024, nhóm nghi phạm đã trộm tổng cộng 63 xe máy, trị giá 672 triệu đồng của nhiều người dân ở các tỉnh, thành.
Cường đã mua 35 xe (trị giá 491 triệu đồng). Sau đó, Cường bán cho Lên 14 xe, thu lợi bất chính hơn 47 triệu đồng và bán xe cho hội nhóm trên mạng xã hội.
Số xe máy mua được, Lên đã bán cho Phên (người Campuchia, không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể), thu lợi bất chính hơn 14 triệu đồng.
Trong vụ án này, Linh là nghi phạm giúp Phên nhận và tập kết xe từ các đầu mối bán xe người Việt Nam trước khi được đưa qua biên giới Campuchia.
Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt tổng cộng 64 năm tù với các bị cáo; trong đó Lý Nhật Quý Cường lãnh mức án cao nhất là 13 năm tù.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận