05/06/2018 07:25 GMT+7

62 người chết vì núi lửa Fuego, Guatemala quốc tang 3 ngày

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Trong lúc công tác cứu hộ và nhận diện nạn nhân vẫn còn khó khăn, trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện các thông tin sai lệch gây hoang mang trong dân chúng Guatemala.

62 người chết vì núi lửa Fuego, Guatemala quốc tang 3 ngày - Ảnh 1.

Người thân của một nạn nhân thiệt mạng vì núi lửa Fuego đau buồn trong đám tang ngày 4-6 - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức chính phủ Guatemala cho biết tính đến rạng sáng 5-6 đã có 62 người chết trong đợt phun trào của núi lửa Fuego một ngày trước đó. 

Hiện chỉ mới nhận diện được 13 thi thể trong vụ phun trào núi lửa được xem là lớn nhất trong hơn 40 năm qua ở quốc gia Trung Mỹ này.

Ngày 4-6, Tổng thống Guatemala Jimmy Morales tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng. 

Ông Morales trước đó cũng tuyên bố tình trạng thiên tai tại các bang bị ảnh hưởng nặng nhất trong vụ phun trào, gồm Chimaltenango, Escuintla và Sacatepéquez. 

Ngoài ra, Chính phủ Guatemala đã lên án mạnh mẽ thông tin sai lệch trên mạng xã hội khi lấy các hình ảnh dòng sông nham thạch của núi lửa Kilauea tại Hawaii để miêu tả cho hoạt động phun trào của Fuego, gây hoang mang trong dân chúng và những công dân Guatemala đang sinh sống ở nước ngoài. 

Núi lửa giận dữ ở Guatemala giết chết 25 người - Video: FOX/New China TV/World of Signs

Theo số liệu của Cơ quan điều phối quốc gia về giảm nhẹ thiên tai (Conred) khoảng 3.100 người phải sơ tán và hơn 1,7 triệu người khác bị ảnh hưởng trong thảm họa núi lửa Fuego. 

Hiện tại, do ảnh hưởng của vụ phun trào với tro bụi bao phủ phần lớn thủ đô Guatemala City, cơ quan chức năng đã phải đóng cửa nhiều trường học, cơ quan công quyền và sân bay quốc tế La Aurora. 

Từ Mexico City, ngày 4-6, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto đã gửi thông điệp đoàn kết và ủng hộ chính phủ và những người dân Guatemala bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên nhiên này. Mexico cam kết sẵn sàng trợ giúp kỹ thuật cho Guatemala trong công tác tìm kiếm cứu hộ. 

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mexico cũng đã khởi động các cơ chế để chăm sóc và bảo vệ công dân nước này ở Guatemala. 

Núi lửa Fuego bắt đầu phun trào vào 15h ngày 3-6 (theo giờ địa phương) với các vụ nổ nhẹ kèm nham thạch và cột tro cao 4.500m. 

Đây là vụ phun trào dữ dội nhất của núi lửa Fuego, nằm cách thủ đô Guatemala City 45km về phía tây nam.

Núi lửa giận dữ ở Guatemala giết chết 25 người Núi lửa giận dữ ở Guatemala giết chết 25 người

TTO - Theo Reuters, 25 người đã thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, và hơn 300 người khác bị thương vì đợt phun trào của núi lửa Fuego (Guatemala), ngày 3-6. Đây là trận phun trào dữ dội nhất của ngọn núi này trong suốt 4 thập kỷ qua.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên