Tờ Beijing Morning Post cũng cho biết theo báo cáo của Hiệp hội nghiên cứu luật pháp Trung Quốc thì 2/3 những cư dân được khảo sát trong 3 tỉnh và 9 thành phố còn kéo dài tình trạng bạo hành gia đình. Cuộc khảo sát cho thấy bé gái chiếm 95% những nạn nhân bị bạo hành gia đình.
Trong số những sinh viên đại học được khảo sát, 54% trên 498 người được hỏi nói rằng họ còn phải chịu sự tổn thương từ những trừng phạt đòn roi khi họ đã là học sinh trung học.
Tính kỷ luật bao gồm cả sự trách mắng nặng nề và hình phạt quỳ gối - một cách thường thấy trong những gia đình Trung Quốc để trừng phạt con cái, nhưng đó lại là một cách làm sai để buộc con cái "ăn năn, hối hận" và mong đợi sự tha thứ.
Những chuyên gia luật pháp nói rằng Trung Quốc nên nghiêm cấm chuyện trừng phạt bằng đòn roi để bảo vệ trẻ em khỏi những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần và giúp chúng bảo vệ những quyền lợi của người vị thành niên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận