03/02/2023 22:43 GMT+7

6 tác phẩm đoạt giải A Búa liềm vàng 2022

Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ 7 năm 2022 đã trao 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C, 30 giải khuyến khích và một số giải chuyên đề cho các tác giả đoạt giải.

6 tác phẩm đoạt giải A Búa liềm vàng 2022 - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao giải cho tác giả đoạt giải A - Ảnh: GIA HÂN

Tối 3-2, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp báo Nhân Dân, tạp chí Cộng Sản, Đài truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ 7 năm 2022.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự buổi lễ trao giải.

6 tác phẩm đoạt giải A Búa liềm vàng 2022 - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ trao giải Búa liềm vàng - Ảnh: GIA HÂN

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ trong bối cảnh phát triển rất mới mẻ, năng động của đất nước, giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ 7 năm 2022 tiếp tục trở thành nơi hội tụ, kết tinh, thể hiện sự tìm tòi, khám phá, sáng tạo của những người làm báo cả nước.

Ông chỉ rõ thực tiễn đất nước và những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua đã trở thành chất liệu quý, khơi nguồn cảm hứng lớn lao để những người làm báo sáng tạo những tác phẩm chất lượng về đề tài xây dựng Đảng; mang đến cho giải Búa liềm vàng lần thứ 7 một mùa bội thu với hàng nghìn tác phẩm đa dạng về chủ đề, phong phú về thể loại. 

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ năm 2023 và sắp tới đây, cùng với thế giới, nước ta phải tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức to lớn, khó khăn khôn lường. Do đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị với tinh thần nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả hơn nữa. 

Điều này cũng đòi hỏi và yêu cầu cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân, trong đó báo chí tiếp tục vào cuộc chủ động hơn nữa, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả hơn nữa.

Bên cạnh việc biểu dương, tôn vinh, lan tỏa, nhân rộng các nhân tố, điển hình mới, ông Huệ đề nghị báo chí cần tham gia phát triển sáng tạo lý luận, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tất cả vì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng. 

6 tác phẩm đoạt giải A Búa liềm vàng 2022 - Ảnh 4.

Các tác giả đoạt giải B - Ảnh: GIA HÂN

Ban tổ chức cho biết từ 2.032 tác phẩm dự thi, hội đồng chung khảo đã xem xét, thống nhất lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất để trao 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C, 30 giải khuyến khích và 8 giải chuyên đề. 

Ban tổ chức cũng trao giải thưởng cho 15 cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức tham gia hưởng ứng giải...

Tại lễ trao giải, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ 8 năm 2023.

6 tác phẩm đoạt giải A

Nâng cao nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở Việt Nam hiện nay (Tạp chí Cộng Sản).

Hàng loạt "quan chức" hầu tòa: Lỗi cơ chế hay phẩm chất? (Báo Quân Đội Nhân Dân).

Tìm và bảo vệ những tiếng nói thẳng (Báo Thanh Niên).

Làm chủ "sức mạnh mềm" nhân quyền: Việt Nam tự tin tiến vào "sân chơi lớn" (Báo Vietnam Plus - Thông tấn xã Việt Nam).

Tăng cường công tác quản lý đảng viên: Thà ít mà tốt (Đài Tiếng nói Việt Nam).

Talk Vietnam: Việt Nam, một tấm gương sáng ngời trong công cuộc phát triển và bảo đảm quyền con người - Trò chuyện với Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres (Ban truyền hình đối ngoại - Đài truyền hình Việt Nam).

Nhà văn Ma Văn Kháng được trao 2 giải Búa liềm vàngNhà văn Ma Văn Kháng được trao 2 giải Búa liềm vàng

TTO - 86 tuổi, nhà văn Ma Văn Kháng đã được trao 2 giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ 6 năm 2021, gồm 1 giải C và 1 giải chuyên đề cho tác giả cao tuổi nhất.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên