18/03/2020 09:50 GMT+7

6 người làm lễ chung với bệnh nhân COVID-19 thứ 61 đều âm tính

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Sau khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 thứ 61 có làm lễ tại 1 thánh đường ở phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM, lãnh đạo quận phối hợp cùng Trung tâm y tế quận tiến hành cách ly những người có mặt buổi hôm đó.

Sáng 18-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Dương Văn Chiến, giám đốc Trung tâm y tế quận Phú Nhuận, cho biết vào lúc 18h ngày 4-3, tại thánh đường Hồi giáo trên có buổi lễ nên bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 61 đi từ sân bay Tân Sơn Nhất đến thẳng thánh đường để làm lễ.

Trong buổi lễ có 7 người (cả bệnh nhân thứ 61) gồm: ông giáo cả và 5 người khác cùng làm lễ.

Đến ngày 16-3, Viện Pasteur Nha Trang cho biết mẫu xét nghiệm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận gửi đến dương tính SARS-COV-2 là bệnh nhân thứ 61 của Việt Nam.

Ngày 17-3, lực lượng chức năng quận Phú Nhuận phối hợp cùng Trung tâm y tế quận Phú Nhuận có buổi làm việc với thành đường trên. Theo chỉ đạo của Sở Y tế TP.HCM, quận đã tiến hành cách ly 6 người có mặt tại buổi lễ hôm đó.

Ông giáo cả được cách ly tại nhà và phải chấp hành, tuân thủ theo quy định cách ly. 5 người còn lại được đưa xuống Cẩn Giờ cách ly tập trung.

Cơ quan chức năng quận Phú Nhuận cũng thông báo tạm ngưng hoạt động của thánh đường để khử khuẩn, diệt trùng. Ngày 18-3, kết quả xét nghiệm của 6 người đều âm tính.

Ninh Thuận cách ly thôn có bệnh nhân COVID-19 thứ 61 cư trú Ninh Thuận cách ly thôn có bệnh nhân COVID-19 thứ 61 cư trú

TTO - Tối 17-3, UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có quyết định cách ly y tế thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, nơi bệnh nhân COVID-19 thứ 61 cư trú.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên