11/12/2013 07:25 GMT+7

6 người chết vì rượu nếp: Không kiểm tra vì DN không khai báo

L.ANH - X.LONG - C.V.K.
L.ANH - X.LONG - C.V.K.

TT - Chiều 10-12, tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nói sau một số vụ việc chấn động như thẩm mỹ viện Cát Tường vừa xảy ra, vụ ngộ độc rượu nếp 29 Hà Nội làm chết sáu người cũng gây “chấn động” đối với vấn đề quản lý.

Thu hồi hàng chục ngàn chai rượu độc gây chết ngườiLiên tiếp tử vong, hôn mê do ngộ độc rượuBắt khẩn cấp giám đốc sản xuất rượu chết người

scmngqzs.jpgPhóng to
Lực lượng quản lý thị trường Quảng Ninh thu giữ “rượu nếp 29 Hà Nội” - Ảnh: Thân Hoàng

“Nơi xảy ra ngộ độc chết người không phải là nơi sản xuất rượu, chứng tỏ rượu nếp 29 Hà Nội có thị trường khá rộng. Nhưng tại sao đã kiểm tra mấy lần mà vẫn để xảy ra vi phạm nghiêm trọng như thế?” - ông Nghị đặt vấn đề.

Được mời “giải trình” về vụ ngộ độc rượu nếp 29 Hà Nội, ông Nguyễn Văn Sửu, phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết đơn vị sản xuất loại rượu nếp 29 Hà Nội là Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 29 Hà Nội. “Công ty này có địa chỉ tại 40 Vũ Xuân Thiều, Q.Long Biên. Hiện tôi đang trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc và có thông tin ngộ độc rượu ở cả Hải Dương, vì vậy TP đang chỉ đạo rất quyết liệt, trước mắt cho niêm phong toàn bộ kho hàng, thu hồi tất cả loại rượu nếp 29 Hà Nội đang còn trên thị trường. Tôi cũng đề nghị cử tri khi thấy loại rượu này trên thị trường thì không mua, không uống” - ông Sửu nói.

Cùng ngày, tại cuộc họp giao ban của Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đại diện Sở Công thương Hà Nội cho biết Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 29 Hà Nội từng được Sở Công thương kiểm tra vào tháng 10. Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp khai báo không sản xuất rượu, do đó đoàn không kiểm tra cơ sở 40 Vũ Xuân Thiều (địa điểm sản xuất rượu của công ty này) mà chỉ kiểm tra địa điểm sản xuất nước giải khát và phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đã xử phạt hành chính 3 triệu đồng.

Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương đã có văn bản chỉ đạo các chi cục trên cả nước tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các cơ sở kinh doanh rượu. Yêu cầu các chi cục thu giữ toàn bộ sản phẩm rượu mang tên “Rượu nếp 29 Hà Nội” sản xuất ngày 12-10.

Bắt khẩn cấp giám đốc

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Duy Vường (46 tuổi, ngụ Long Biên, Hà Nội, giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 29 Hà Nội) cùng hai nhân viên phụ trách kỹ thuật sản xuất pha chế rượu của công ty là Trần Xuân Mạnh (30 tuổi) và Đặng Văn Cảnh (36 tuổi, cùng trú tại Đông Hưng, Thái Bình) để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công an tỉnh phối hợp cùng các cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 6.000 can rượu loại 2 lít nhãn hiệu “Rượu nếp 29 Hà Nội” tại Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Thái Lan ở TP Hạ Long và một số cửa hàng bán lẻ tại TP Cẩm Phả để phục vụ điều tra.

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hải Dương cho biết vừa phát hiện doanh nghiệp tư nhân thương mại Thủy Hưng (TP Hải Dương) nhập khoảng 2.400 can rượu nếp 29 Hà Nội của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 29 Hà Nội về tiêu thụ. Số rượu này đã được doanh nghiệp Thủy Hưng phân phối cho đại lý Đỗ Thị Thanh Hằng (đường Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh). Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hải Dương đã yêu cầu doanh nghiệp phải thu hồi số rượu này trước ngày 12-12 để xử lý theo quy định.

THÂN HOÀNG

L.ANH - X.LONG - C.V.K.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên