
Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, trao Huân chương Lao động cho các cá nhân - Ảnh: HẢI NGUYỄN
Ngày 12-12, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 8 (khóa XIII) đã diễn ra tại Hà Nội, qua đó báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2025, chương trình công tác công đoàn năm 2026.
Thu nhập của người lao động được cải thiện
Báo cáo tổng kết tại hội nghị, bà Thái Thu Xương - Phó chủ tịch thường trực Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - cho biết trong năm 2025, số lượng lao động có việc làm là 52 triệu người, tăng 552.300 người so với cùng kỳ năm trước.

Bà Thái Thu Xương - Phó chủ tịch thường trực Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: HẢI NGUYỄN
Số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 764.000 người, giảm 150.000 người so với cùng kỳ năm trước; tỉ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,65%.
Thu nhập bình quân của người lao động 9 tháng đầu năm là 8,3 triệu đồng/tháng. Mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 là 7,72 triệu đồng/người, tăng 13% so với năm 2024.
Bên cạnh các kết quả đạt được, trong năm 2025, cả nước xảy ra 55 cuộc ngừng việc tập thể. Nguyên nhân chủ yếu do doanh nghiệp chậm trả lương, trả thưởng, vi phạm chế độ, chính sách, người lao động đề nghị tăng lương, không đồng tình với điều kiện, mức tính thưởng của doanh nghiệp.
Các cấp công đoàn đã kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ các bên đối thoại, thương lượng tìm biện pháp giải quyết. Qua quá trình đối thoại, thương lượng, các yêu cầu của người lao động đã được người sử dụng lao động giải quyết toàn bộ hoặc một phần, tập thể người lao động đã trở lại làm việc bình thường.

Bữa cơm công đoàn được tổ chức tại Công ty TKG Taekwang Vina (Đồng Nai) - Ảnh: HAC
‘Bữa cơm công đoàn’ ấm áp yêu thương
Trong năm 2025, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã tích cực, chủ động tham gia ý kiến xây dựng 39 dự thảo luật, nghị quyết, nghị định, thông tư có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn.
Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức chăm lo cho đời sống người lao động trên cả nước. 5.132 công đoàn cơ sở tổ chức "Bữa cơm công đoàn" vào đúng dịp kỷ niệm Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, góp phần tạo sự đoàn kết, gắn bó, không khí cởi mở, chia sẻ giữa người lao động và người sử dụng lao động.
Tập trung nghiên cứu, tham gia cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung một số quy định của Hiến pháp 2013 trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ chín.
Tham gia tích cực, trách nhiệm trong Hội đồng Tiền lương quốc gia, đề xuất Chính phủ quy định tăng mức lương tối thiểu vùng cho người lao động từ ngày 1-1-2026, góp phần đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động.
Tại các ngành, địa phương, tổ chức công đoàn đã tích cực tham gia với cấp ủy, chính quyền, chuyên môn trong xây dựng các quy định, cơ chế, chính sách đối với đoàn viên, người lao động.

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam được tổ chức lần thứ 3 - Ảnh: TTO
Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của người lao động, cán bộ công đoàn vào dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; tổ chức quán triệt, triển khai Luật Công đoàn 2024, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024...
Các cấp công đoàn tập trung nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động: hoạt động chăm lo Tết, phúc lợi, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động sản xuất được quan tâm, duy trì thường xuyên.
Đặc biệt, trước ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung trong các tháng cuối năm, các cấp công đoàn đã vận động đoàn viên, người lao động cả nước quyên góp ủng hộ qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức các đoàn công tác đi thăm, hỗ trợ trực tiếp đoàn viên, người lao động chịu ảnh hưởng, thiệt hại do bão lũ.
Công đoàn đã tích cực tham gia ý kiến xây dựng cơ chế, chính sách có liên quan về triển khai xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở dành cho công nhân; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án nhà ở xã hội và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư các dự án năm 2025 tại 4 dự án; tổ chức khởi công dự án nhà ở cho công nhân thuê tại các tỉnh Đồng Tháp, Bắc Ninh...
Phấn đấu tăng ít nhất 1 triệu đoàn viên công đoàn trong năm 2026
Theo bà Thái Thu Xương, dự kiến chủ đề hoạt động công tác công đoàn năm 2026 là: "Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; cụ thể hóa, đưa nghị quyết đại hội Đảng, Mặt trận Tổ quốc, công đoàn vào cuộc sống".
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2026, trong đó: Phấn đấu phát triển thực tăng ít nhất 1 triệu đoàn viên công đoàn.
Phấn đấu bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận