19/03/2014 00:51 GMT+7

500 triệu USD xây trung tâm nghiên cứu năng lượng nguyên tử

M.VINH - P.THÀNH
M.VINH - P.THÀNH

TT - Nga và VN sẽ phối hợp xây dựng Trung tâm nghiên cứu năng lượng nguyên tử Việt - Nga trị giá 500 triệu USD, ông V. A. Pershukov - phó tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (Rosatom) - cho biết tại cuộc trao đổi trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 30 năm khôi phục hoạt động lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt (20-3-1984 - 20-3-2014) diễn ra chiều 18-3 tại TP Đà Lạt.

Theo ông Pershukov, Chính phủ Nga sẽ hỗ trợ tín dụng để VN xây dựng trung tâm nghiên cứu năng lượng hạt nhân. Trung tâm gồm một tổ hợp hai trung tâm tại Đà Lạt hoặc vùng phụ cận và Hà Nội. Trung tâm tại Lâm Đồng gồm có một lò phản ứng mới với công suất 15 MW, gấp 30 lần so với lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt và các phòng nghiên cứu thực nghiệm phóng xạ. Trung tâm tại Hà Nội thực hiện các nghiên cứu trên máy tính và trên các hệ thống mô phỏng thời gian thực về phản ứng hạt nhân, hoàn toàn không liên quan đến những vật liệu chứa phóng xạ. “Thời gian xây dựng trung tâm ở cả Hà Nội và Đà Lạt kéo dài khoảng năm năm, dự kiến đến năm 2020 sẽ vận hành hệ thống nhà lò phục vụ các nghiên cứu và đào tạo nhân lực” - ông Pershukov nói.

M.VINH - P.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên