
Các bác sĩ thực hiện ép tim cho nam sinh viên - Ảnh: BVCC
Trước đó, trong giờ học, nam sinh N.Q.T. bất ngờ gục xuống, mất ý thức và không còn phản ứng. Nhận thấy tình huống nguy cấp, các thầy cô giáo và sinh viên nhanh chóng báo cho phòng y tế, đồng thời liên hệ với Bệnh viện Giao thông vận tải đề nghị hỗ trợ cấp cứu.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, bệnh viện đã điều động ê kíp cấp cứu cùng xe cứu thương đến hiện trường. Khi tiếp cận bệnh nhân, các bác sĩ xác định nạn nhân đã rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.
Các bác sĩ tiến hành hồi sinh tim phổi (CPR) theo đúng quy trình. Việc ép tim được duy trì liên tục trong khoảng 10 phút tại hiện trường, tiếp tục 5 phút trên đường vận chuyển và thêm khoảng 30 phút khi nhập viện.
Tổng thời gian ép tim kéo dài gần 50 phút không gián đoạn, đòi hỏi sự kiên trì, phối hợp nhịp nhàng và tập trung cao độ của toàn bộ ê kíp. Sau đó, bệnh nhân đã dần có lại mạch và dấu hiệu sinh tồn.
Bác sĩ Lê Hoàng Linh - Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Giao thông vận tải, người trực tiếp tham gia cấp cứu bệnh nhân - cho biết khi phát hiện nạn nhân có dấu hiệu ngừng tim, ngưng thở, việc đầu tiên cần làm là nhanh chóng gọi cấp cứu 115 và đặt người bệnh nằm ngửa trên mặt phẳng cứng.
Sau đó tiến hành ép tim ngoài lồng ngực đúng kỹ thuật, chú ý vị trí, tốc độ và lực ép. Theo khuyến cáo, tần suất ép tim duy trì từ 100 - 120 lần/phút, lực ép đủ mạnh để lồng ngực lún xuống khoảng 5 - 6cm. Vị trí ép tim là nửa dưới xương ức.
Người cấp cứu cần quỳ cạnh nạn nhân, giữ cánh tay thẳng, trục tay vuông góc với lồng ngực. Sau mỗi 30 lần ép tim, thực hiện 2 lần thổi ngạt nếu có đủ điều kiện người hỗ trợ.
Sau khi được hồi sinh tim phổi thành công, bệnh nhân đã được Bệnh viện Giao thông vận tải phối hợp chuyển tuyến và theo dõi điều trị tại Trung tâm cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và có thể trở lại sinh hoạt, học tập bình thường.
Thành công này cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của việc phát hiện sớm, sơ cứu đúng cách và cấp cứu kịp thời trong "thời gian vàng" để giành lại sự sống cho người bệnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận