
Đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc, công trình nổi bật mang tầm khu vực do EVNSPC đầu tư xây dựng - Ảnh: EVNSPC
Gian khó và vinh quang
50 năm qua Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã trải qua một hành trình với sự nỗ lực vượt bậc để thực hiện sứ mệnh đưa "điện đi trước một bước". Nhờ đó, đến nay đã xây dựng được một hệ thống điện quy mô lớn, cung cấp điện cho hơn 9,5 triệu khách hàng trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam, từ Ninh Thuận đến Cà Mau.
Ông Nguyễn Phước Đức - Tổng giám đốc EVNSPC cho biết, những ngày đầu thống nhất, toàn miền Nam chỉ khoảng 2,5% hộ dân có điện, đến nay còn số này lên tới 99,9%.
EVNSPC luôn đảm bảo điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, tạo động lực thu hút đầu tư cho các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Tỉnh Đồng Nai là địa phương đi đầu phát triển cả nước và hiện có 35 khu công nghiệp, trong đó có 31 khu đã đi vào hoạt động, chủ yếu là các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Đánh giá về vai trò của ngành điện đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà, bà Nguyễn Thị Hoàng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định hệ thống lưới điện được đầu tư phát triển đúng phương châm "điện đi trước một bước", đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Ngoài ra, với hệ thống lưới điện hoàn chỉnh, EVNSPC đã đem lại sự tin tưởng đối với khách hàng sản xuất công nghiệp, góp phần thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến với Đồng Nai.
Không chỉ ở đất liền, tổng công ty còn quản lý, phân phối điện cho 5 trong tổng số 12 huyện/thành phố đảo của cả nước, gồm Phú Quốc và Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang), Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu), Phú Quý (Bình Thuận) và Trường Sa (Khánh Hòa).
Đại tá Đỗ Minh - Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân (Quân chủng Hải Quân) đánh giá, trong những năm qua, EVNSPC không ngừng nỗ lực để đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng, đặc biệt trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân luôn sẵn sàng làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, đảm bảo vận hành, bảo trì hệ thống điện trên đảo một cách an toàn, hiệu quả. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của Vùng 4 Hải quân để duy trì hệ thống điện ổn định, hướng dẫn quân và dân trên đảo sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý.
Trong 10 năm trở lại đây, tổng công ty đã dành hơn 100.000 tỉ đồng để đầu tư, củng cố lưới điện, nâng cao chất lượng điện năng. Trong đó, có những dự án mang tầm khu vực, khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ của cán bộ, công nhân ngành điện miền Nam.
Đó là tuyến cáp ngầm xuyên biển 110kV từ Hà Tiên đi Phú Quốc và đường dây 220kV vượt biển Kiên Bình - Phú Quốc. Đây là công trình cấp điện áp 220kV lần đầu tiên được xây dựng trên biển và là công trình vượt biển dài nhất Đông Nam Á.
Ông Giang Thanh Khoa - Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khẳng định, các dự án lưới điện 110kV và 220kV cấp điện cho thành phố Phú Quốc đã tạo tiền đề và động lực để góp phần phát triển đảo Phú Quốc trở thành vùng trọng điểm kinh tế tỉnh Kiên Giang, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng của Việt Nam và khu vực.
Việc triển khai đầu tư đưa điện ra các đảo đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn, công tác vận hành đường dây phức tạp, trong khi doanh thu bán điện thấp. Điều đó cho thấy sự đóng góp to lớn của EVNSPC trong thời gian qua cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng khu vực biển đảo Tây Nam Tổ quốc.
Đổi mới mạnh mẽ

Hội nghị đầu tiên của ngành Điện lực miền Nam sau ngày giải phóng 1975 - Ảnh: EVNSPC
Trên hành trình xây dựng - phát triển - thắp sáng niềm tin, EVNSPC đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh. Từ năm 2013, tổng công ty đã thay đổi mạnh mẽ chiến lược kinh doanh và chuyển từ cơ chế xin - cho sang cung cấp dịch vụ điện; tạo điều kiện để khách hàng thuận tiện trong việc tiếp cận điện theo phương châm "3 dễ": Dễ tiếp cận, dễ tham gia và dễ giám sát.
EVNSPC cũng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn: đẩy mạnh các dịch vụ điện điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt; điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện, đảm bảo công khai, minh bạch. Đến cuối năm 2024, đã cung cấp 100% dịch vụ diện trực tuyến cấp độ 4 và 100% dịch vụ điện đã được thực hiện trên môi trường mạng...
Bên cạnh đó, EVNSPC đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới, tiến bộ kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như hệ thống SCADA, hotline, điều khiển từ xa, tự động hóa lưới điện, trạm biến áp không người trực; ứng dụng trí tuệ nhân tạo; đưa vào sử dụng các phần mềm dùng chung trong công tác quản trị, điều hành.
Qua đó, đưa các chỉ tiêu kỹ thuật như tổn thất điện năng, độ tin cậy cung cấp điện... tiệm cận với các nước trong khu vực. Điển hình như thời gian mất điện bình quân của mỗi khách hàng là 2.500 phút/năm vào năm 2017, thì hiện chỉ còn 240 phút/năm, tức giảm hơn 10 lần.
Ông Nguyễn Trường Thi, Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Dương nhận định, thái độ phục vụ của ngành điện ngày càng cải thiện theo hướng chuyên nghiệp hơn, đáp ứng tốt yêu cầu của doanh nghiệp, người dân. Tỉnh Bình Dương cũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của EVNSPC cũng như Công ty Điện lực Bình Dương trong việc áp dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh điện.
Một thành tựu nữa trong ứng dụng trong công nghệ, đó là số hóa công tác đo đếm điện năng. Trước đây, với công tơ cơ, ngành điện phải cử nhân viên đi đến từng nhà khách hàng để ghi chỉ số điện hàng tháng, rất tốn công sức.
Tính đến cuối năm 2024, tổng công ty đã lắp đặt trên 94% công tơ điện tử, đo ghi chỉ số từ xa và đặt mục tiêu đạt 100% trong năm 2025. Không chỉ giúp ngành điện tăng năng suất lao động, việc lắp đặt công tơ điện tử, đo ghi từ xa còn giúp khách hàng giám sát được sản lượng điện sử dụng của gia đình mình.
Ở tuổi 50, EVNSPC chọn cách kỷ niệm bằng những việc làm thầm lặng nhưng chan chứa nghĩa tình: Dành toàn bộ nguồn kinh phí dự kiến từ các hoạt động, lễ nghi để hỗ trợ xây dựng mới 315 căn nhà cho người nghèo với tổng kinh phí 18,9 tỉ đồng; đồng thời vận động các nguồn tài trợ ngoài xã hội để hỗ trợ xây dựng thêm 500 căn nhà tặng cho người nghèo với tổng kinh phí 30 tỉ đồng.
Ngoài ra, EVNSPC cũng quyết tâm hoàn thành 50 công trình lưới điện 110kV trước ngày 30-4-2025 - tượng trưng cho 50 năm Đất nước thống nhất, cũng là thể hiện 50 năm EVNSPC đồng hành cùng miền Nam phát triển.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận