26/11/2018 14:57 GMT+7

50 căn nhà tại Bà Rịa - Vũng Tàu tốc mái do bão số 9

A LỘC
A LỘC

TTO - Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có tổng cộng 50 căn nhà tốc mái, 6 thuyền chìm, 1 thuyền trôi dạt trong cơn bão số 9.

50 căn nhà tại Bà Rịa - Vũng Tàu tốc mái do bão số 9 - Ảnh 1.

Vũng Tàu đã dỡ bỏ lệnh cấm, cho phép tàu thuyền hoạt động trở lại - Ảnh: A LỘC

Ngày 26-11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có báo cáo nhanh tình hình thiệt hại trên địa bàn do bão số 9 gây ra. Theo đó, tổng cộng 50 căn nhà bị tốc mái, không có thiệt hại về người.

Cụ thể, hai huyện Xuyên Mộc và Đất Đỏ bị thiệt hại nặng nhất với cùng 15 căn nhà bị tốc mái, tiếp đó là huyện Long Điền với 12 căn, TP Vũng Tàu 5 căn, thị xã Phú Mỹ 3 căn. Ngoài ra, 4 căn nhà tại TP Bà Rịa bị cháy do chập điện.

6 chiếc tàu nhỏ tại Bãi Trước (TP Vũng Tàu) bị chìm, hư hỏng do bão số 9; 1 chiếc tàu bị đứt neo trôi dạt ra biển; 161 cây xanh tại 2 TP Bà Rịa và Vũng Tàu gãy đổ; trên 70ha hồ tiêu, cây ăn quả và cây lâu năm bị hư hại.

Cùng ngày, sau khi áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho phép tàu thuyền đang neo đậu trên địa bàn hoạt động trở lại.

Theo ghi nhận, buổi sáng trời mưa lất phất một lúc nhưng nhanh chóng tạnh, trời mát mẻ đến trưa. 

Tại một số bãi tắm tại TP Vũng, một số du khách đã xuống tắm biển, vui chơi. Các dịch vụ ăn uống cũng mở cửa trở lại để đón khách. Các bến cảng cũng sôi nổi trở lại, người dân thu dọn tàu thuyền, khắc phục hư hỏng để chuẩn bị ra khơi đánh bắt cá.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên