09/10/2020 17:32 GMT+7

5 xã ở huyện miền núi Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lũ

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Mưa lớn cộng thủy điện Hố Hô xả lũ làm nước sông Ngàn Sâu tăng cao, 5 xã ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh với hàng ngàn hộ dân đang bị cô lập.

5 xã ở huyện miền núi Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lũ - Ảnh 1.

Người dân các xã ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh bị nước lũ chia cắt, phải di chuyển bằng thuyền - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 9-10, mưa lớn vẫn trút xuống các huyện Hương Khê, Vũ Quang. Các tuyến đường vào trung tâm các xã Điền Mỹ, Hương Thủy, Lộc Yên (huyện Hương Khê) bị nước lũ chia cắt. Người dân muốn ra bên ngoài phải di chuyển bằng thuyền.

Tại các khu dân cư trũng thấp, người dân khẩn trương di dời tài sản, thực phẩm lên cao.

Con đường cũng là cầu tràn dẫn vào 3 thôn của xã Gia Phố, huyện Hương Khê nước lũ chảy xiết, cao quá đầu gối.

Ông Nguyễn Văn Duy - phó chủ tịch UBND xã Gia Phố - cho biết mưa lớn dồn dập hai ngày qua làm nước sông tăng cao, ngập cầu tràn của xã.

"Chúng tôi đã họp ban chỉ đạo và phân công lực lượng công an, quân sự ứng trực hai đầu cầu 24/24 để đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của người dân. Đồng thời tuyên truyền, giúp bà con theo dõi tình hình diễn biến mưa lũ để có biện pháp ứng phó kịp thời", ông Duy nói.

Theo UBND huyện Hương Khê, đến 11h trưa 9-10, lượng mưa đo được trên địa bàn 398,6mm. Mực nước tại trạm Chu Lễ 12,7m.

Do mưa lớn nhiều cầu tràn các xã Lộc Yên, Hương Xuân, Hương Trạch, Hương Đô, Hương Lâm, Hương Liên bị ngập sâu. Các tuyến huyện lộ qua xã Hương Thủy, Phúc Trạch cũng bị ngập.

Hiện 5 xã Hương Liên, Lộc Yên, Hương Thủy, Điền Mỹ và Hương Giang bị cô lập và 9 xã khác ngập cục bộ.

5 xã ở huyện miền núi Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lũ - Ảnh 2.

Đường vào xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh bị ngập sâu - Ảnh: DOÃN HÒA

5 xã ở huyện miền núi Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lũ - Ảnh 3.

Đoàn thanh niên xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh chuẩn bị áo phao, túc trực tại tuyến đường ngập để cảnh báo người dân không đi qua nơi nguy hiểm - Ảnh: T.TRÌNH

Tại huyện Vũ Quang, từ ngày 6 đến 9-10, trên địa bàn huyện có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa đo được toàn đợt 446,6mm, nhiều tuyến đường ở các xã bị chia cắt.

Kiểm tra tình hình mưa lũ tại huyện Hương Khê và Hương Sơn ngày 9-10, ông Đặng Ngọc Sơn - phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - lưu ý tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp nên các cấp chính quyền cần chủ động, sẵn sàng phương án ứng phó, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, dự báo đến sáng 10-10, toàn tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa vùng đồng bằng ven biển 50-100mm, vùng núi 100-200mm. Từ sau ngày 12-10, khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to trên địa bàn tỉnh.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp. Trong cơn dông cần đặc biệt đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.

Quảng Trị vượt lũ lịch sử 1983, miền Trung nguy cơ Quảng Trị vượt lũ lịch sử 1983, miền Trung nguy cơ 'lũ chồng lũ'

TTO - Trong trận lũ vừa qua mực nước đỉnh lũ tại trạm Đông Hà trên sông Hiếu (Quảng Trị) đã vượt lũ lịch sử năm 1983 là 4,69m (vượt 0,11m). Dự báo mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài đến ngày 13-10, nguy cơ rất cao 'lũ chồng lũ'.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên