
Các đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chiều ngày 2-10 - Ảnh: TẤN LỰC
Chiều 2-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bước vào phiên trù bị. Đại hội dự kiến diễn ra đến ngày 4-10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai với sự tham dự của 450 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 147.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Tháo gỡ điểm nghẽn, đưa Gia Lai phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Theo dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, sau hợp nhất hai tỉnh Bình Định và Gia Lai, dư địa phát triển của tỉnh Gia Lai mới rất lớn. Tỉnh mới không chỉ mở rộng quy mô về diện tích và dân số, mà còn là sự cộng hưởng, bổ trợ trên tất cả các lĩnh vực, thúc đẩy nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị quốc gia và toàn cầu.
Mục tiêu chung trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững; trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Phấn đấu đưa Gia Lai thành tỉnh phát triển khá cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Đảng bộ tỉnh Gia Lai đề ra quan điểm phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế.
Trong đó, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về cơ chế chính sách; khơi thông và giải phóng các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Phát triển các vùng đồng bộ, hợp lý, từng bước thu hẹp sự khác biệt; đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; có chính sách trọng dụng nhân tài, nhất là với các lĩnh vực ưu tiên.
Giữ ổn định an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tỉnh Gia Lai sau sáp nhập có không gian phát triển rộng lớn với nhiều tiềm năng, dư địa. Trong ảnh: đô thị biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC
5 trụ cột phát triển, hướng đến thu ngân sách 41.000 tỉ đồng
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) đạt 10% - 10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 6.300 - 6.500 USD.
Phấn đấu đến năm 2030 tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 41.000 tỉ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 17 tỉ USD. Đến năm 2030 đón 18,5 triệu lượt khách du lịch; có 20 doanh nghiệp/1.000 dân.
Về chỉ tiêu xã hội, phấn đấu tỉ lệ đô thị hóa đạt trên 45%, tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới tối thiểu bằng bình quân chung cả nước. Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 75,2%, trường đạt chuẩn quốc gia đạt ít nhất 80,5%, 100% trạm y tế có bác sĩ làm việc.
Để thực hiện thành công các mục tiêu trên, tỉnh Gia Lai tập trung phát triển dựa trên 5 trụ cột tăng trưởng. Đó là:
Tập trung phát triển công nghiệp chế biến chế tạo lớn mạnh, trở thành trụ đỡ nền kinh tế;
Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn;
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao và lâm nghiệp bền vững;
Phát triển dịch vụ cảng - logistics bao gồm cảng biển, ga đường sắt, cảng hàng không, cảng cạn;
Phát triển đô thị nhanh và bền vững gắn với phát triển thị trường bất động sản công nghiệp, đô thị, du lịch.
Đại biểu quyên góp giúp đồng bào bị bão, lũ ở phía Bắc
Ngay tại phiên trù bị của đại hội, ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - đã thay mặt đoàn chủ tịch phát động kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra.
Toàn bộ đại biểu dự đại hội đã đóng góp để tạo nguồn kinh phí giúp đồng bào các tỉnh phía Bắc và bắc miền Trung vượt qua khó khăn bước đầu, dần ổn định cuộc sống.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh vùng bão lũ - Ảnh: TẤN LỰC
Trước đó, tỉnh Gia Lai đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 6 tỉ đồng cho đồng bào 5 tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai là: Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Sơn La.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận