15/10/2022 09:54 GMT+7

5 thủ khoa chọn học tại Trường đại học Bách khoa Hà Nội được vinh danh trong lễ khai giảng

NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

TT0 - Sáng 15-10, Trường đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023, chào đón hơn 7.000 tân sinh viên khóa 67.

5 thủ khoa chọn học tại Trường đại học Bách khoa Hà Nội được vinh danh trong lễ khai giảng - Ảnh 1.

PGS Huỳnh Quyết Thắng, hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa Hà Nội, phát biểu tại lễ khai giảng sáng 15-10 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Phát biểu tại buổi lễ, PGS Huỳnh Quyết Thắng, hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa Hà Nội, gửi lời chúc mừng đến hơn 7.000 tân sinh viên khóa 67 đến với một khởi đầu mới.

Hiệu trưởng nhấn mạnh, năm học 2021-2022, kỷ niệm 65 năm ngày thành lập, thời điểm chín muồi để Trường đại học Bách khoa Hà Nội bước đầu thực hiện quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ nhằm chuyển đổi thành công mô hình thành Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời tập trung các nguồn lực để phát triển thành một đại học nghiên cứu đa lĩnh vực theo tầm nhìn và định hướng chiến lược đã xác định.

Đúng vào ngày kỷ niệm 65 năm thành lập Trường đại học Bách khoa Hà Nội, 3 trường: Cơ khí, Công nghệ thông tin và Truyền thông và Điện - Điện tử đã được thành lập, đánh dấu bước tiến quan trọng đầu tiên trong quá trình đổi mới mô hình quản trị, chuyển đổi thành Đại học Bách khoa Hà Nội.

"Trong giai đoạn 2022-2025, nhà trường đã đề ra 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, với 32 chỉ số đo lường rất thách thức để đạt được vào năm 2025, trong đó có 12 chỉ số có mức thách thức rất cao.

Năm học 2022-2023 chúng ta đã cụ thể hóa thành 7 nhiệm vụ năm học với 27 chỉ tiêu thực hiện. Năm học 2022-2023 cũng là năm học đặt mục tiêu kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu, thực hiện triển khai mô hình "Học kỳ doanh nghiệp", ông Thắng nói.

5 thủ khoa chọn học tại Trường đại học Bách khoa Hà Nội được vinh danh trong lễ khai giảng - Ảnh 2.

13 sinh viên có thành tích cao trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2022 nhận khen thưởng tại lễ khai giảng sáng 15-10

Tại lễ khai giảng, nhà trường quyết định khen thưởng và vinh danh 13 tân sinh viên có thành tích học tập vượt trội, đạt học sinh giỏi quốc gia, các giải thưởng Olympic quốc tế, có thành tích cao trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2022.

Trong số các tân sinh viên được vinh danh có 5 thủ khoa, gồm em Nguyễn Ngọc Lễ (thủ khoa khối A00 đạt 30 điểm), em Nguyễn Tuấn Thành (thủ khoa khối A01 đạt 29 điểm), em Nguyễn Hoàng Sơn (thủ khoa kỳ thi tư duy tổ hợp K00 đạt 25,95 điểm), em Đỗ Đức Tú (thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy tổ hợp K01 đạt 27,62 điểm), em Vương Lê Bình Dương (thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy tổ hợp K02 đạt 28,13 điểm).

Thành lập 3 trường thuộc Trường đại học Bách khoa Hà Nội Thành lập 3 trường thuộc Trường đại học Bách khoa Hà Nội

TTO - Ngày 14-10, lãnh đạo Trường đại học Bách khoa Hà Nội cho biết đã có quyết định thành lập 3 trường thuộc Trường Bách khoa trên cơ sở các viện đào tạo, viện nghiên cứu trước đây.

NGUYÊN BẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên