05/01/2021 16:24 GMT+7

5.000 khán giả được vào sân Hàng Đẫy xem trận Siêu cúp giữa CLB Viettel và Hà Nội

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO- Ngày 9-1 trên SVĐ Hàng Đẫy sẽ diễn ra trận tranh Siêu cúp quốc gia 2020 giữa CLB Viettel và Hà Nội. Do dịch COVID-19 nên ban tổ chức trận đấu cho biết chỉ có 5.000 khán giả được vào sân Hàng Đẫy để cổ vũ hai đội.

5.000 khán giả được vào sân Hàng Đẫy xem trận Siêu cúp giữa CLB Viettel và Hà Nội - Ảnh 1.

HLV hai đội bắt tay nhau trong cuộc họp báo trước trận Siêu cúp quốc gia chiều 5-1 - Ảnh: NAM KHÁNH

Trận Siêu cúp bóng đá quốc gia - Cúp THACO 2020 là trận đấu giữa CLB vô địch V-League- Viettel và CLB đoạt Cúp quốc gia - Hà Nội. Theo điều lệ, hai đội sẽ thi đấu trong 90 phút, nếu tỉ số hòa trận đấu sẽ bước vào loạt đá luân lưu 11m để tìm ra đội đoạt siêu cúp.

Phần thưởng cho đội đoạt Siêu cúp quốc gia 2020 là 300 triệu đồng, đội thua cuộc được thưởng 200 triệu đồng. Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu mỗi người được thưởng 10 triệu đồng.

Do tình hình dịch COVID-19 nên theo ban tổ chức trận đấu UBND thành phố Hà Nội chỉ cho phép 5.000 khán giả được vào sân theo dõi trận siêu cúp. Trong số 5.000 vé, ban tổ chức cho biết chỉ bán 2.500 vé với mệnh giá cao nhất là 100.000 đồng, số vé còn lại được ban tổ chức phân phối đến hai CLB và nhà tài trợ.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu chiều 5-1, trợ lý Nguyễn Hải Biên (CLB Viettel) cho biết đúng 22 năm kể từ năm 1999 đến giờ CLB Viettel (tiền thân là CLB Thể Công) mới có cơ hội góp mặt trong một trận siêu cúp.

"Năm 1999 tôi từng là cầu thủ của Thể Công và đã đoạt siêu cúp, lần này lại được góp mặt trong vai trò trợ lý HLV nên rất xúc động. Tất cả các cầu thủ Viettel đều có khả năng ra sân trong trận đấu này và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đoạt cúp", trợ lý Hải Biên chia sẻ.

Trong khi đó, trung vệ Quế Ngọc Hải (CLB Viettel) cho biết chấn thương của anh đang trong quá trình phục hồi. Việc có thể ra sân trong trận đấu này không tùy thuộc vào quyết định của bác sĩ và HLV trưởng.

Liên quan đến lực lượng của CLB Hà Nội trong trận đấu này, HLV trưởng Chu Đình Nghiêm cho biết trong hai ngoại binh của Hà Nội, một người chấn thương, còn một người chưa hoàn toàn hòa nhập với CLB.

Văn Hậu mới trải qua phẫu thuật chấn thương nên ngày 7-1 này sẽ phải xuống Trung tâm PVF để hồi phục. Hai hậu vệ khác là Đình Trọng, Duy Mạnh bị chấn thương trong suốt thời gian dài giờ cơ hội ra sân còn bỏ ngỏ. Hiện cả Đình Trọng và Duy Mạnh đều chưa có phong độ tốt nhất và cần nhiều thời gian để lấy lại cảm giác với bóng đá.

Trận Siêu cúp quốc gia 2020 giữa CLB Hà Nội và CLB Viettel sẽ diễn ra lúc 17h ngày 9-1 trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp trên VTV6.


Sau chức vô địch V-League, Viettel vô địch luôn U21 quốc gia 2020 Sau chức vô địch V-League, Viettel vô địch luôn U21 quốc gia 2020

TTO - Tối 19-12, Viettel đã lần đầu tiên đăng quang Giải U21 quốc gia 2020, diễn ra tại Nha Trang (Khánh Hòa), sau khi thắng Sông Lam Nghệ An 1-0 trong trận chung kết. Đây quả là năm đáng nhớ với Viettel sau khi đã đăng quang ở V-League 2020.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên