19/12/2020 20:20 GMT+7

Sau chức vô địch V-League, Viettel vô địch luôn U21 quốc gia 2020

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tối 19-12, Viettel đã lần đầu tiên đăng quang Giải U21 quốc gia 2020, diễn ra tại Nha Trang (Khánh Hòa), sau khi thắng Sông Lam Nghệ An 1-0 trong trận chung kết. Đây quả là năm đáng nhớ với Viettel sau khi đã đăng quang ở V-League 2020.

Sau chức vô địch V-League, Viettel vô địch luôn U21 quốc gia 2020 - Ảnh 1.

U21 Viettel ăn mừng chức vô địch - Ảnh: N.K

Với lực lượng trội hơn, Viettel không khó để làm chủ thế trận. Với kỹ thuật cá nhân khéo léo và khả năng cầm nhịp tốt, tiền vệ đang khoác áo đội tuyển U22 Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng đã giúp U21 Viettel có nhiều pha tổ chức tấn công nguy hiểm. 

Trước hàng thủ chơi chắc chắn và không ngại phạm lỗi của Sông Lam Nghệ An (SLNA), tiền đạo Trần Danh Trung hầu như rất khó tiếp cận khung thành đối phương để tìm kiếm bàn thắng. 

Dù vậy, Viettel cũng có được bàn thắng ở phút 20 nhờ công của Nguyễn Sỹ Chiến, sau một thoáng sai lầm trong kèm người của SLNA. 

Sau chức vô địch V-League, Viettel vô địch luôn U21 quốc gia 2020 - Ảnh 2.

HLV Thạch Bảo Khanh được các cầu thủ tung lên ăn mừng sau chức vô địch - Ảnh: N.K

Bàn thắng đã khiến trận đấu trở nên nóng hơn với nhiều pha tranh chấp quá mức cần thiết của 2 đội trong những phút còn lại của hiệp một. Điều này buộc trọng tài chính Nguyễn Ngọc Châu phải nhiều lần rút thẻ vàng cho các cầu thủ SLNA lẫn Viettel để làm dịu những cái đầu nóng. Ngay cả HLV Thạch Bảo Khanh của U21 Viettel cũng phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng.

Sang hiệp hai, cả hai đội đều có những pha tấn công nguy hiểm. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng nào được ghi, qua đó giúp Viettel bước lên bục chiến thắng. 

Không chỉ giành cúp vô địch cùng 250 triệu đồng tiền thưởng, Viettel còn thâu tóm luôn ba danh hiệu cá nhân cao quý. Đó là Cầu thủ xuất sắc nhất giải (Nguyễn Hữu Thắng), Vua phá lưới (Nhâm Mạnh Dũng) và Thủ môn xuất sắc nhất giải (Phạm Mạnh Cường).

Với riêng HLV Thạch Bảo Khanh, anh cũng đi vào lịch sử khi vừa vô địch U21 trên cương vị cầu thủ vừa vô địch trên cương vị HLV.

CLB Viettel được thưởng 9 tỉ đồng sau chức vô địch V-League 2020 CLB Viettel được thưởng 9 tỉ đồng sau chức vô địch V-League 2020

TTO - CLB Viettel được thưởng tổng cộng 9 tỉ đồng cho chức vô địch V-League 2020. Đây có lẽ cũng là phần thưởng lớn nhất mà một CLB V-League từng được nhận.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên