14/02/2025 12:03 GMT+7

5.000 cảnh sát bảo vệ Hội nghị an ninh Munich: Mỹ, Nga, Ukraine là tâm điểm

Đức đang tăng cường an ninh bảo vệ Hội nghị an ninh Munich, đặc biệt là sau khi một người tị nạn lao xe vào đám đông biểu tình khiến ít nhất 30 người bị thương.

An ninh thắt chặt tại Munich sau vụ đâm xe vào đám đông biểu tình. - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường xe đâm vào đám đông tại Munich, Đức ngày 13-2 - Ảnh: REUTERS

Bắt 1 nghi phạm gốc Afghanistan 

Ngày 13-2 giờ địa phương, theo thông tin từ phía cảnh sát Đức, ít nhất 30 người bị thương sau khi một xe hơi đâm vào đám đông ở thành phố Munich.

Hãng tin Reuters dẫn lời các nhân chứng kể một chiếc xe Mini Cooper màu kem đã được nhìn thấy lạng lách giữa các xe cảnh sát và tăng tốc đâm vào nhiều người. Có hai người trên chiếc xe gây án và cảnh sát đã bắn hạ và bắt giữ được một nghi phạm.

Nghi phạm bị bắt giữ tên Farhad Noori, 24 tuổi - một người xin tị nạn gốc Afghanistan. Người này từng bị phát hiện phạm các tội liên quan đến ma túy và trộm cắp.

Hiện vẫn chưa rõ động cơ gây án của nghi phạm. "Đây có thể là một vụ tấn công", Thủ hiến bang Bavaria Markus Soeder nói với các phóng viên.

Vấn đề nhập cư và tị nạn thời gian gần đây đang gây nhức nhối ở Đức khi nhiều cuộc tấn công của người tị nạn đã diễn ra trên khắp đất nước.

Vào tháng 12, sáu người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công do người nhập cư chỉ đạo ở một khu chợ vùng Magdeburg.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz bị cáo buộc là quá mềm mỏng với vấn đề nhập cư và tị nạn. Nhiều ý kiến yêu cầu ông Scholz phải cứng rắn hơn để giải quyết vấn đề này.

An ninh thắt chặt bảo vệ Hội nghị Munich 

Theo Đài CNN, vụ đâm xe diễn ra chỉ vài giờ trước khi các nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm Phó tổng thống Mỹ JD Vance và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến đến Đức để tham dự Hội nghị an ninh Munich. 

Các nhà chức trách cho biết các biện pháp an ninh đã được tăng cường ở khu vực hội nghị. Ít nhất 5.000 cảnh sát được triển khai ở đây.

5.000 cảnh sát bảo vệ Hội nghị an ninh Munich: Mỹ, Nga, Ukraine là tâm điểm - Ảnh 2.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance được Thủ hiến bang Bavaria Markus Soeder chào đón tại Hội nghị an ninh Munich (MSC) tại sân bay Munich Franz Josef Strauss ngày 13-2 - Ảnh: REUTERS

Các quan chức Nga và Mỹ dự kiến sẽ gặp tại Đức hôm nay 14-2 bên lề Hội nghị an ninh Munich. Theo Tổng thống Mỹ Trump, phía Ukraine cũng được mời tham dự cuộc gặp này.

Ông Trump cũng khẳng định Kiev sẽ có một ghế trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào giữa Mỹ với Nga về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Hội nghị An ninh Munich là sự kiện quốc tế hàng năm, nơi quy tụ các nhà lãnh đạo, chuyên gia, quan chức và các tổ chức quốc tế để thảo luận về các vấn đề nóng trên toàn cầu như xung đột, khủng bố và năng lượng.

Được tổ chức từ năm 1963, đây là diễn đàn quan trọng để đưa ra các cuộc đối thoại và hợp tác về các vấn đề an ninh quốc tế.

Đàm phán chấm dứt xung đột Nga - Ukraine sẽ là tâm điểm của Hội nghị an ninh Munich lần thứ 55 năm nay, sau khi Tổng thống Trump đã có hai cuộc điện đàm riêng biệt với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. 

Bên cạnh đó, các đại biểu tại hội nghị dự kiến sẽ thảo luận về tác động toàn cầu của cuộc xung đột Nga - Ukraine và các vấn đề từ nguồn cung năng lượng đến giá lương thực, cùng một số vấn đề quốc tế lớn khác như quan hệ giữa phương Tây và Trung Quốc.

An ninh thắt chặt cho Hội nghị Munich sau vụ đâm xe vào đám đông biểu tình. - Ảnh 3.Giáo hoàng Francis chỉ trích kế hoạch trục xuất người nhập cư của ông Trump

Trong thư ngỏ gửi đến các giám mục Công giáo ở Mỹ, Giáo hoàng Francis cho rằng kế hoạch của ông Trump trong đó việc hình sự hóa người di cư và áp dụng các biện pháp dựa trên vũ lực "sẽ có kết cục tồi tệ".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên