20/03/2020 17:39 GMT+7

4h sáng, tóm 2 tên cướp trọc đầu mang dao phay trên quốc lộ

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Nhóm cướp đi xe máy, sử dụng hung khí liên tục gây ra các vụ cướp lúc rạng sáng trên quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã bị cảnh sát hình sự bắt giữ.

4h sáng, tóm 2 tên cướp trọc đầu mang dao phay trên quốc lộ - Ảnh 1.

Bốn thanh thiếu niên trong nhóm cướp lúc rạng sáng bị bắt giữ - Ảnh: Công an huyện Sơn Tịnh

Chiều 20-3, một nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết sau nhiều ngày mật phục, Công an huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi đã triệt phá nhóm cướp có hung khí chuyên hành động lúc rạng sáng dọc quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, trong thời gian qua, trên quốc lộ 1 đoạn xã Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh) liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản, bị hại chủ yếu là người dân buôn bán nhỏ di chuyển bằng xe máy vào sáng sớm, đối tượng phạm tội sử dụng xe máy, dao để khống chế bị hại rồi cướp, gây bất an cho người dân.

Lực lượng công an đã lên kế hoạch, mật phục trong nhiều ngày. Khoảng 4h sáng 19-3, Công an huyện Sơn Tịnh phát hiện Nguyễn Tấn Sĩ (18 tuổi, thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh) và Lê Phước (15 tuổi, thôn Năng Đông, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) có dấu hiệu khả nghi đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 1 dao phay. 

Qua điều tra nhanh, cả hai thừa nhận đã gây ra những vụ cướp vào rạng sáng trong thời gian qua. Cơ quan công an tiến hành tạm giữ Sĩ và Phước cùng tang chứng gây án gồm 1 xe máy nhãn hiệu Wave và 1 con dao phay.

4h sáng, tóm 2 tên cướp trọc đầu mang dao phay trên quốc lộ - Ảnh 2.

Sĩ và Phước bị bắt giữ cùng tang vật - Ảnh: Công an huyện Sơn Tịnh

Mở rộng vụ việc, Công an huyện Sơn Tịnh tiếp tục bắt giữ thêm 2 thanh thiếu niên trong nhóm cướp lúc rạng sáng là Lê Đình Vọng (15 tuổi, thôn Phú Văn, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa) và Võ Thành Trí (18 tuổi, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi), đồng thời tạm giữ thêm một số hung khí gây án khác.

Công an huyện Sơn Tịnh đề nghị những ai là bị hại hoặc có thông tin về băng nhóm tội phạm này, liên hệ trực tiếp với đội cảnh sát hình sự Công an huyện Sơn Tịnh hoặc qua số điện thoại 02553.677.037 để được tiếp nhận, làm rõ.

Cướp ở quận 7 sa lưới vì quay lại... tìm dép Cướp ở quận 7 sa lưới vì quay lại... tìm dép

TTO - Sau khi giật túi xách của cụ ông 64 tuổi tẩu thoát, Nguyễn Quốc Nhật quay lại tìm chiếc dép của mình thì bị bảo vệ khu phố phát hiện giữ lại và báo công an phường.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên