08/10/2021 18:57 GMT+7

40 trẻ mồ côi do COVID-19 ở Bình Chánh được hỗ trợ, nuôi dưỡng đến năm 18 tuổi

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Ngày 8-10, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Bình Chánh (TP.HCM) tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết chiến dịch 'Nở hoa trong vùng dịch'.

40 trẻ mồ côi do COVID-19 ở Bình Chánh được hỗ trợ, nuôi dưỡng đến năm 18 tuổi - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự hội nghị mặc niệm tưởng nhớ nạn nhân tử vong vì COVID-19 - Ảnh: ĐAN THUẦN

Báo cáo tại hội nghị, ông Đào Gia Vượng - chủ tịch UBND huyện Bình Chánh - cho biết ngày 8-10, đoàn kiểm tra của TP đã có báo cáo kết quả thẩm định công tác kiểm soát dịch, bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Bình Chánh, và đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP công nhận huyện Bình Chánh đạt 6/6 tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Bà Hứa Thị Phương Hồng - phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh - cho biết tính đến ngày 4-10, huyện có 179 trẻ có cha, mẹ, người giám hộ mất do COVID-19. Trong đó, 1 trẻ mất cả cha lẫn mẹ; 2 trẻ mất người nuôi dưỡng (không có cha mẹ, sống với ông bà ngoại); 106 trẻ mất cha và 60 trẻ mất mẹ, trong đó có 7 trẻ dưới 1 tuổi, 83 bé gái.

Ngoài các phần quà, tiền mặt, học bổng hỗ trợ, đến nay có 15 em đã được xét duyệt bảo trợ học tập đến hết bậc học trung học phổ thông (mỗi năm được hỗ trợ 3 triệu đồng).

Đã có 40 em được nhận hỗ trợ, nuôi dưỡng đến năm 18 tuổi. Trong đó, 21 em được hỗ trợ nuôi dưỡng hằng tháng (từ 1-3 triệu đồng/tháng), 19 em được nhận bảo trợ học tập theo năm học (2-3 triệu đồng/năm), 2 em được tặng sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng/trẻ.

Về kết quả công tác xét nghiệm từ ngày 23-8 đến ngày 27-9, ông Đào Gia Vượng cho hay:

Đợt 1, huyện có 5.725 mẫu dương tính (tỉ lệ 3,4%), đợt 2 có 2.443 mẫu dương tính (tỉ lệ 2,6%), đợt 3 có 3.226 mẫu dương tính (tỉ lệ 0,38%), đợt 4 có 5.320 mẫu dương tính (tỉ lệ 0,89%), đợt 5 có 4.298 mẫu dương tính (tỉ lệ 0,27%).

Tính đến 30-9, tỉ lệ tiêm vắc xin mũi 1 cho người trên 18 tuổi tại huyện đạt 100% và mũi 2 là 44,3%, trong đó người trên 50 tuổi là 58.950 người, đạt tỉ lệ 57,2%.

Đến nay 16/16 xã của Bình Chánh cơ bản kiểm soát được dịch. Thống kê đến ngày 2-10 đã có 29 ấp, khu phố được đánh giá là ấp xanh (không còn tổ nhân dân, tổ dân phố thuộc tổ vàng, cam, đỏ).

Dịp này, huyện Bình Chánh cũng đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19: Trẻ em có bị triệu chứng HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19: Trẻ em có bị triệu chứng 'COVID kéo dài'?

TTO - Bộ Y tế Israel cho biết các bệnh nhân COVID-19 vẫn tiếp tục chịu đựng những triệu chứng trong 6 tháng kể từ khi hết bệnh, hay còn gọi là "COVID kéo dài" (Long COVID), với tỉ lệ khoảng 30% ở người lớn nhưng chỉ khoảng 4,6% ở trẻ em.

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên