
Sinh viên Trường đại học Y Dược Cần Thơ trong giờ học thực hành - Ảnh: ĐHYDCT
Năm 2026, có 4 trường đại học y dược lần đầu tuyển sinh ngành tâm lý học gồm Trường đại học Y Dược TP.HCM, Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Y Dược Cần Thơ và Y Dược (Đại học Đà Nẵng). Dù năm đầu tiên tuyển sinh nhưng điểm chuẩn rất cao.
Điểm chuẩn tâm lý học vượt dược
Tại Trường đại học Y Dược TP.HCM, ngành tâm lý học có điểm chuẩn từ 23,48 - 25,25, tùy theo tổ hợp xét tuyển. Mức điểm chuẩn này cao thứ 3 toàn trường sau ngành y khoa và răng hàm mặt. Như vậy điểm chuẩn ngành tâm lý học vượt cả ngành dược học và hóa dược.
Tương tự tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, ngành tâm lý học có điểm chuẩn 24,45, bỏ xa các ngành hot khác như dược học và y học cổ truyền.
Trong khi đó tại Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường Y Dược (Đại học Đà Nẵng), tuy điểm chuẩn ngành tâm lý học chưa chen được vào top 3 nhưng cũng cao hơn nhiều ngành khác. Điểm chuẩn ngành tâm lý học tại Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cao thứ 5/14 ngành đào tạo. Tại Trường Y Dược (Đại học Đà Nẵng), điểm chuẩn ngành tâm lý học xếp thứ 5/7 ngành.
Với ngành tâm lý học lâm sàng, Trường đại học Y Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học chuyên ngành sức khỏe tiên phong mở ngành. Năm 2024, đại học này lần đầu tuyển sinh ngành tâm lý học và điểm chuẩn cao nhất trường trong năm đó, vượt cả y khoa. Tuy nhiên, đây là điểm tổ hợp C00. Nếu xét tổ hợp B00, điểm chuẩn ngành tâm lý học xếp thứ 3 sau y khoa và răng hàm mặt.
Năm 2025, điểm chuẩn ngành tâm lý học cao thứ 6 toàn trường (theo tổ hợp B00) và cao nhất trường theo tổ hợp C00. Năm nay, trường không tuyển tổ hợp B00, C00 và thay bằng các tổ hợp có tiếng Anh, điểm chuẩn ngành tâm lý học quay lại top 3 sau ngành y khoa và răng hàm mặt.
Mở ngành mới gắn với nhu cầu xã hội
Theo đề án mở ngành của Trường đại học Y Dược TP.HCM và Y khoa Phạm Ngọc Thạch, tâm lý học ngày càng được quan tâm trong chăm sóc sức khỏe toàn diện, nhất là sức khỏe tâm thần.
Các chính sách của Chính phủ và TP.HCM cũng đặt ra yêu cầu tăng cường chăm sóc sức khỏe tâm thần. Trong khi đó, khảo sát tại bệnh viện, cơ sở y tế và các trung tâm tâm lý cho thấy nhân lực lĩnh vực này còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu.
Việc mở ngành tâm lý học tại các trường y dược nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần ngày càng tăng.
PGS.TS.BS Trần Viết An - Phó hiệu trưởng Trường đại học Y Dược Cần Thơ - cho biết trước khi mở ngành mới, trường đã khảo sát nhu cầu xã hội, mô hình bệnh tật và các yếu tố liên quan của khu vực và cả nước.
Theo ông An, nhu cầu nhân lực tâm lý học đang khá lớn khi sức khỏe tinh thần ngày càng được xem là một phần không thể tách rời của sức khỏe toàn diện. Nhu cầu hỗ trợ tâm lý hiện diện tại bệnh viện, trường học, cộng đồng, doanh nghiệp và trong chăm sóc người bệnh mạn tính, các nhóm dễ bị tổn thương.
Dù tuyển sinh năm đầu tiên, ngành tâm lý học có điểm chuẩn 24,45, đứng thứ 3 trong 14 ngành của trường, chỉ sau y khoa (25,30 điểm) và răng hàm mặt.
"Điều này cho thấy thí sinh ngày càng có xu hướng tìm hiểu nghề nghiệp sâu hơn, quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu xã hội, triển vọng nghề nghiệp và sự đa dạng của hệ thống chăm sóc sức khỏe, thay vì chỉ tập trung vào một vài ngành truyền thống như trước đây", ông nói.
Theo ông, cơ hội việc làm của ngành tâm lý học khá rộng, từ tư vấn, hỗ trợ tâm lý tại trường học, cơ sở y tế, trung tâm cộng đồng, tổ chức xã hội, doanh nghiệp đến nghiên cứu và đào tạo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận