09/05/2018 21:45 GMT+7

4 tháng, Chính phủ trả nợ hơn 76.000 tỉ

L.THANH
L.THANH

TTO - Theo thống kê mới nhất của Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính), tính đến hết tháng 4, Chính phủ đã trả nợ 76.158 tỉ đồng.

4 tháng, Chính phủ trả nợ hơn 76.000 tỉ - Ảnh 1.

Bộ Tài chính ước tính tỷ lệ nợ công của Việt Nam so với GDP đến hết tháng 4 vào khoảng 55,9%, ước tính khoảng 2,8 triệu tỉ đồng - Ảnh: TTO

Với quy mô GDP đạt khoảng 5 triệu tỉ đồng thì nợ công của Việt Nam gần 2,8 triệu tỉ đồng. Chia ra bình quân đầu người, mỗi người Việt Nam đang gánh khoảng 30 triệu đồng.

Theo Bộ Tài chính, từ đầu năm đến nay, Chính phủ vay trong nước thông qua phát hành trái phiếu 46.463 tỉ đồng.

Về huy động vốn nước ngoài, lũy kế 4 tháng, Chính phủ đã ký kết 2 hiệp định vay với tổng trị giá 29,9 triệu USD, tương đương 670 tỉ đồng.

Bộ Tài chính ước tính tỷ lệ nợ công của Việt Nam so với GDP đến hết tháng 4 khoảng 55,9%. Trong đó, nợ chính phủ so với GDP khoảng 47,5%; nợ được bảo lãnh Chính phủ so với GDP khoảng 7,9%; nợ chính quyền địa phương so với GDP khoảng 0,5%.

Về khoản tiền trả nợ vay của Chính phủ trong 4 tháng đầu năm, Bộ Tài chính cho biết đã trả 76.158 tỉ đồng. Trong đó, số tiền trả nợ vay trong nước 59.383,5 tỉ đồng, trả nợ vay nước ngoài 16.774,2 tỉ đồng.

Đối với giải ngân nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi trong 4 tháng đầu năm giải ngân khoảng 700 triệu USD, tương đương 6.425 tỉ đồng. Trong đó 60% vốn vay về rồi cấp phát khoảng 520 triệu USD, tương đương 11.650 tỷ đồng.

Còn vốn vay về cho vay lại khoảng 180 triệu USD, tương đương 4.775 tỷ đồng.

Nhằm giảm áp lực lên nợ công, theo Bộ Tài chính, trong 4 tháng đầu năm, không thực hiện cấp mới bảo lãnh của Chính phủ cho bất kỳ dự án vay vốn trong và ngoài nước nào.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Quang Chiểu - ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội - nhận định liên tục mấy năm gần đây, áp lực trả nợ rất lớn. Số tiền trả nợ mỗi năm khoảng 100.000 tỉ đồng.

Cũng theo ông Chiểu, dù tỷ lệ nợ công trên GDP có giảm, còn 55,9%, nhưng tổng nợ tuyệt đối vẫn tăng lên. Với quy mô GDP đạt khoảng 5 triệu tỉ đồng thì nợ công của VN gần 2,8 triệu tỉ đồng.

Chia ra bình quân đầu người, mỗi người VN đang gánh khoảng 30 triệu đồng.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên