09/06/2023 09:25 GMT+7

4 ngôi sao đáng xem tại chung kết Champions League

Hội tụ những cầu thủ hàng đầu thế giới, trận chung kết Champions League giữa Man City và Inter Milan hứa hẹn nhiều kịch tính và hấp dẫn.

4 ngôi sao đáng xem tại chung kết Champions League - Ảnh 1.

Trận chung kết Cúp C1 mùa giải 2022-2023 (Champions League) là màn đối đầu giữa Man City và Inter Milan. Trận đấu được phát độc quyền trên FPT Play vào lúc 2h ngày 11-6. 

Hai đội bóng này đã vượt qua rất nhiều đối thủ mạnh để góp mặt trong trận đấu cuối cùng của bóng đá châu Âu mùa giải năm nay. Cả hai đội đều sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới nên màn đối đầu giữa họ hứa hẹn rất đáng xem.

Siêu tiền đạo Erling Haaland

Ngay trong mùa bóng đầu tiên gia nhập Man City, Erling Haaland đã cho thấy giá trị lớn của mình với 36 bàn thắng ghi được (chiếm 35% số bàn thắng của Man City). 

Con số này giúp tiền đạo người Na Uy giành danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu, giải thưởng ghi nhận cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải.

4 ngôi sao đáng xem tại chung kết Champions League - Ảnh 2.

Haaland tỏa sáng rực rỡ ngay ở mùa giải đầu tiên khoác áo Man City - Ảnh: REUTERS

Haaland phá luôn kỷ lục ghi bàn của Giải Ngoại hạng Anh và đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa ngay trong năm đầu tiên thi đấu cho The Citizens. Anh là mẫu tiền đạo toàn diện. Với tốc độ cao, khả năng bứt tốc, tranh chấp của tiền đạo sinh năm 2000 là cơn ác mộng với mọi hàng thủ đối phương.

Lịch sử cho thấy hàng thủ nhiều “lão tướng” của Inter Milan từng gặp nhiều khó khăn trước các tiền đạo trẻ, khỏe và có tốc độ cao. Vì lý do đó, Haaland là ngôi sao được người hâm mộ Man City đặt nhiều kỳ vọng trong trận đấu sắp tới.

Thủ lĩnh Kevin de Bruyne

Không chỉ sở hữu một Haaland sắc bén, Man City còn có Kevin de Bruyne luôn thể hiện vai trò quan trọng của mình trong đấu pháp của HLV Pep Guardiola. Ngôi sao người Bỉ được coi là trạm trung chuyển bóng của Man City.

De Bruyne thường xuyên tung ra những đường chuyền quyết định giúp các tiền đạo ghi bàn. Có thể nói rằng anh chính là linh hồn và thủ lĩnh trong lối chơi của The Citizens.

4 ngôi sao đáng xem tại chung kết Champions League - Ảnh 3.

Kevin de Bruyne đang là thủ lĩnh trong lối chơi của The Citizens - Ảnh: REUTERS

Sau khi mùa giải Ngoại hạng Anh 2022-2023 kết thúc, De Bruyne tiếp tục là cầu thủ nhận danh hiệu “vua kiến tạo” lần thứ hai liên tiếp với 16 đường chuyền thành bàn. Tính đến thời điểm hiện tại, cầu thủ sinh năm 1991 đã có 102 đường kiến tạo sau 8 năm thi đấu cho Man City. 

Với sự có mặt của những “sát thủ vòng cấm” như Erling Haaland hay Julian Alvarez, De Bruyne sẽ khiến đội bóng Ý ôm hận nếu không tìm được cách ngăn chặn đường chuyền của ngôi sao này.

Trọng pháo Lautaro Martinez

Mùa giải năm nay, Lautaro Martinez đã chơi cực kỳ bùng nổ. Sau 55 trận chinh chiến cùng Inter Milan, anh ghi được 28 bàn và 11 kiến tạo. Martinez biết cách tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng.

4 ngôi sao đáng xem tại chung kết Champions League - Ảnh 4.

Lautaro Martinez đang có phong độ thăng hoa cùng Inter Milan - Ảnh: REUTERS

Ngôi sao Argentina được coi là linh hồn trong lối đá của Nerazzurri ở thời điểm hiện tại. Không phải mẫu tiền đạo có sức mạnh và tốc độ như Haaland, Lautaro Martinez nguy hiểm nhất ở khả năng di chuyển không bóng. 

Chỉ cần một giây lơ là từ hàng thủ đối phương, trung phong này đã có thể tung ra cú sút không thể cản phá từ những vị trí thuận lợi. Với phong độ đang lên cao, Lautaro cũng là cái tên được kỳ vọng của Inter Milan.

Mũi nhọn Romelu Lukaku

Trở về Inter sau kỳ World Cup 2022 không quá thành công, Romelu Lukaku lập tức ghi hàng loạt dấu ấn trên hàng công của Inter Milan. 

Tuy thiếu đi khả năng dứt điểm sắc bén nhưng bù lại ngôi sao người Bỉ sở hữu thể hình lý tưởng, sức mạnh thể chất tuyệt vời, khả năng tì đè và càn lướt tốt. Mẫu cầu thủ như Lukaku luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho các HLV ở vị trí tiền đạo mũi nhọn.

4 ngôi sao đáng xem tại chung kết Champions League - Ảnh 5.

Lukaku sở hữu thể hình và khả năng càn lướt ấn tượng - Ảnh: REUTERS

Lukaku là đối tác ăn ý với Lautaro Martinez ở mặt trận tấn công bên phía Inter. Trong khi các đội bóng chủ yếu chỉ sử dụng một trung phong cắm thì HLV Simone Inzaghi lại “đi ngược xu thế” với hai tiền đạo mũi nhọn trên hàng công. 

Sự ăn ý của Lautaro và Lukaku đã giúp ông hái quả ngọt khi bộ đôi này đã đóng góp tới 38 bàn thắng ở mùa giải năm nay.

Khả năng càn lướt của Lukaku luôn khiến hàng phòng ngự đối phương phải cắt cử ít nhất hai  cầu thủ kèm cặp. Do đó, Lautaro Martinez sẽ có khoảng trống để tận dụng thế mạnh di chuyển không bóng và tận dụng cơ hội ghi bàn. 

Chiến thuật này vẫn đang được vận hành hiệu quả và giúp Inter Milan ghi tên vào trận chung kết với Man City.

Thắng đậm Chelsea, Man Utd giành vé dự Champions LeagueThắng đậm Chelsea, Man Utd giành vé dự Champions League

Rạng sáng 26-5, ở trận đấu bù vòng 32 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Man Utd đã có được chiến thắng đậm 4-1 khi tiếp Chelsea.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên