02/05/2017 21:52 GMT+7

4 ngày nghỉ lễ, 98 người chết vì tai nạn giao thông

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ từ 29-4 đến 2-5, cả  nước xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông làm chết 98 người, bị thương 90 người.

Tất cả vụ tai nạn kể trên đều là tai nạn đường bộ. Trong đó, có hai vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là:

- Vụ tai nạn giữa hai xe máy xảy ra vào ngày 30-4 ở Đồng Tháp làm chết 4 người, bị thương 1 người;

- Vụ  tai nạn giữa  xe taxi với xe máy vào ngày 1-5 tại Bắc Ninh làm 3 người chết.

So với cùng kỳ năm 2016 (30-4 đến  3-5-2016), số vụ tai nạn giao thông giảm 27 vụ (giảm 17,8%), giảm 13 người chết (giảm 11,7%), giảm 48 người bị thương (giảm 34,8%).

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 nhu cầu vận tải và mật độ phương tiện tăng rất cao, tăng nguy cơ ùn tắc, tai nạn giao thông.

Đặc biệt trong ngày đầu đợt nghỉ lễ tại một số tuyến quốc lộ, tuyến đường vành đai, cửa ngõ ra vào thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM đã xảy ra ùn tắc giao thông khá nghiêm trọng.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông  đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 22.190 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước 11 tỉ 155 triệu đồng,  tạm giữ 98 ôtô, 3.598  môtô, tước 1.012  giấy phép lái xe.

Lực lượng cảnh sát giao thông  đường thủy đã kiểm tra, xử lý 1.611 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước 558 triệu đồng.

Riêng các Đội thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý 407 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tước giấy phép lái xe 97 trường hợp. Kho bạc Nhà nước thu 386 triệu đồng.

 

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên