18/01/2013 04:45 GMT+7

39/50 Boeing 787 Dreamliner ngừng bay

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TT - Hãng Boeing tiếp tục nhận thêm một cú sốc vào ngày 17-1 khi Mỹ tuyên bố ngừng sử dụng máy bay Boeing 787 Dreamliner cho đến khi nghi ngại về ăcquy điện được giải quyết.

“Giấc mơ Boeing” tiếp tục trục trặc Hai hãng hàng không Nhật ngưng bay Boeing “giấc mơ” Mỹ, Nhật, Chile, Ấn Độ dừng sử dụng Boeing 787 Dreamliner

LzjIZVPf.jpgPhóng to
Một chiếc Boeing 787 Dreamliner của United Airlines (Mỹ) hạ cánh xuống sân bay Narita, Nhật Bản ngày 17-1Ảnh: Reuters

AFP dẫn thông báo của Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho biết do hậu quả của các vụ cháy chập xảy ra trên máy bay Boeing 787 của hai hãng hàng không Nhật All Nippon Airways và Japan Airlines, FAA yêu cầu tất cả hãng hàng không Mỹ tạm ngừng sử dụng Boeing 787. Yêu cầu này chỉ ảnh hưởng đến hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ là United Airlines, hiện sở hữu sáu chiếc Boeing 787 Dreamliner. Boeing 787 Dreamliner là dòng máy bay đầu tiên sử dụng hệ thống điện tử dùng pin sạc thay cho hệ thống thủy lực truyền thống.

Các nước khác như Ba Lan (nước duy nhất của châu Âu đang sử dụng Boeing 787 Dreamliner), Ấn Độ, Chile, Qatar cũng làm theo quyết định của Washington. Như vậy, 39 trên tổng số 50 máy bay Boeing 787 Dreamliner đang hoạt động trên thế giới đã không được phép cất cánh. Reuters dẫn lời Hãng All Nippon Airways, hãng đã cho ngưng sử dụng 17 máy bay Boeing 787, cho biết ước tính phí tổn của việc “giam” giấc mơ này là khoảng 1,1 triệu USD/ngày.

Giới phân tích cho rằng Boeing cần thận trọng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng giấc mơ 787. Thế nhưng, Boeing mới đây vẫn khẳng định máy bay 787 Dreamliner của họ là an toàn.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên