08/06/2021 19:24 GMT+7

39 ca COVID-19 trong ngày ở TP.HCM: Nhiều nhất tại Thủ Đức, Gò Vấp

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Trong 39 ca này có 28 ca liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng, 8 trường hợp là F1 của bệnh nhân được phát hiện qua khám sàng lọc (đã được công bố), 3 trường hợp còn lại đang xác định nguồn lây.

39 ca COVID-19 trong ngày ở TP.HCM: Nhiều nhất tại Thủ Đức, Gò Vấp - Ảnh 1.

Người dân phường 5, quận Gò Vấp (TP.HCM) được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngày 8-6, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính từ 17h ngày 7-6 đến 18h ngày 8-6, thành phố ghi nhận thêm 39 ca nhiễm mới đã được Bộ Y tế công bố.

Trong đó có 28 trường hợp là các tiếp xúc liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, 8 trường hợp là F1 của bệnh nhân được phát hiện qua khám sàng lọc đã được công bố trước đó, 3 trường hợp còn lại cư trú tại quận 11, quận Bình Tân, quận Tân Phú được phát hiện qua khám sàng lọc tại các bệnh viện, đang điều tra xác định nguồn lây.

39 trường hợp phân bố như sau: quận 1 (1 trường hợp), quận 6 (1), quận 8 (1), quận 11 (1), quận 12 (1), quận Bình Thạnh (1), quận Bình Tân (3), quận Phú Nhuận (4), quận Tân Bình (1), quận Gò Vấp (10), quận Tân Phú (3), thành phố Thủ Đức (11), huyện Nhà Bè (1 trường hợp).

Cũng theo HCDC, thành phố đã tiến hành điều tra, truy vết, khoanh vùng các trường hợp nhiễm mới cũng như truy vết, khoanh vùng, phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan đến các ca nhiễm mới.

Từ ngày 26-5 đến hết ngày 5-6, thành phố đã lấy 457.342 mẫu xét nghiệm, trong đó 5.855 người tiếp xúc gần, 451.487 là tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm.

Trong 5.855 mẫu tiếp xúc gần đã có 5.476 mẫu có kết quả âm tính, 379 đang chờ kết quả.

Những mẫu tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm đã có 265.347 mẫu có kết quả âm tính, 186.140 mẫu đang chờ kết quả.

Trong 507 bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM, 18 người có diễn biến nặng Trong 507 bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM, 18 người có diễn biến nặng

TTO - Trong 507 ca nhiễm COVID-19 tại TP.HCM đã ghi nhận một ca tử vong, một ca tử vong trên đường chuyển viện. Các bệnh nhân tử vong đều có các bệnh nền nặng.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên