24/02/2023 20:24 GMT+7

383 giáo sư, phó giáo sư được công nhận trong năm 2022

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa chính thức thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Thời gian xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 sẽ kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10.

Trong đó, ngày 30-6 sẽ là hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tại hội đồng giáo sư cơ sở và là hạn cuối cùng ứng viên gửi bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh lên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Hội đồng Giáo sư nhà nước đề nghị các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ triển khai công việc cần thiết theo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Lịch xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2023 cụ thể như sau:

383 giáo sư, phó giáo sư được công nhận trong năm 2022 - Ảnh 1.

Năm 2022 có 383 giáo sư, phó giáo sư được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận

Năm 2022, Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận 383 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, trong đó có 34 giáo sư, 349 phó giáo sư.

Theo danh sách này, ngành nhiều ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư nhất là y học với 7 ứng viên.

Trường đại học Cần Thơ là nơi có số ứng viên giáo sư, phó giáo sư đạt chuẩn nhiều nhất cả nước năm 2022 với 3 giáo sư, 20 phó giáo sư.

Ứng viên đạt chuẩn giáo sư trẻ nhất năm 2022 là Lê Văn Cảnh (sinh ngày 11-11-1979, quê Đại Lộc, Quảng Nam), phó hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM), giáo sư ngành cơ học.

Ứng viên đạt chuẩn giáo sư cao tuổi nhất năm 2022 là Nguyễn Văn Chính (28-10-1956, Thủy Nguyên, Hải Phòng), Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), ngành sử học.

Ứng viên đạt chuẩn phó giáo sư trẻ nhất năm 2022 là Đoàn Văn Trường (14-4-1989, Triệu Sơn, Thanh Hóa), Trường đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, ngành xã hội học; Phạm Minh Quân (5-4-1989, Bình Lục, Hà Nam), Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, ngành hóa học.

Ứng viên đạt chuẩn phó giáo sư cao tuổi nhất năm 2022 là Nguyễn Văn Hảo (6-12-1961, quận 1, TP.HCM), Trường đại học Y Dược TP.HCM, ngành y học.

446 ứng viên được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2022446 ứng viên được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2022

TTO - Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách 446 ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên