23/08/2022 13:58 GMT+7

446 ứng viên được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2022

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách 446 ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

446 ứng viên được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2022 - Ảnh 1.

Hội đồng Giáo sư nhà nước họp hồi tháng 3-2022 - Ảnh: N.H.

Như vậy so với năm 2021, danh sách đề nghị xét đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư giảm 5 người (năm 2021 có 451 ứng viên). 

Tổng số ứng viên giảm không nhiều nhưng số lượng ứng viên giáo sư giảm mạnh so với năm trước. Từ 65 ứng viên năm trước, năm nay chỉ có 51 ứng viên.

Trong số 28 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành, hội đồng giáo sư ngành kinh tế có số lượng ứng viên đông nhất là 59 ứng viên giáo sư, phó giáo sư. Hội đồng giáo sư ngành y học có 53 ứng viên, liên ngành hóa học - công nghệ thực phẩm có 50 ứng viên.

Trong khi đó, một số hội đồng lại có lượng ứng viên rất thấp như luyện kim, tâm lý mỗi hội đồng chỉ có 1 ứng viên phó giáo sư. Ngành ngôn ngữ học có 2 ứng viên, liên ngành lịch sử - khảo cổ học - dân tộc học có 2 ứng viên, văn học 3 ứng viên.

Nhiều hội đồng dù có lượng ứng viên không ít nhưng không có ứng viên xét chức danh giáo sư. 

Có 3 ứng viên giáo sư sinh năm 1980. Đây là những người trẻ nhất trong nhóm ứng viên chức danh giáo sư. Với chức danh phó giáo sư, ứng viên trẻ tuổi nhất sinh năm 1989 (có 3 người). 

Những ứng viên trẻ tuổi nhất

- Chức danh giáo sư:

+ Trần Đức Tân (1980), ngành điện tử Trường đại học Phenikaa.

+ Nguyễn An Thịnh (1980), ngành khoa học trái đất Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

+ Phan Văn Nhâm (1980), ngành vật lý Trường đại học Duy Tân.

- Ứng viên phó giáo sư:

+ Hoàng Thanh Tùng (1989), ngành sinh học Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên.

+ Đoàn Văn Trường (1989), ngành xã hội học Trường đại học Văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa.

+ Phạm Minh Quân (1989), ngành hóa học Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam.

Hòa Bình bỏ đề xuất chi 1 tỉ đồng mời giáo sư, phó giáo sư về dạy trường chuyên Hòa Bình bỏ đề xuất chi 1 tỉ đồng mời giáo sư, phó giáo sư về dạy trường chuyên

TTO - Trong nghị quyết được HĐND tỉnh Hòa Bình thông qua mới đây không còn nội dung đề xuất hỗ trợ 1 tỉ đồng cho giáo sư, phó giáo sư về công tác tại trường THPT chuyên mà chỉ giữ lại chính sách thu hút tiến sĩ với mức 300 triệu đồng/người.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên