11/03/2017 05:34 GMT+7

​38 người thiệt mạng vì bão tại Madagascar

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Cơn bão Enawo đổ vào quốc đảo Madagascar từ đầu tuần này đã làm 38 người thiệt mạng, 180 người bị thương và 53.000 người phải di dời chỗ ở tránh bão.

Ảnh: AP
Ảnh: AP

Hãng tin AFP dẫn thông báo của cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Madagascar cho biết số thương vong lớn hơn nhiều so với ước tính đưa ra ngày 9-3 khi nói rằng chỉ có 4 người chết và 10.000 người phải di dời.

Chỉ tính riêng tại thành phố thủ đô Antananarivo  đã có hơn 32.000 người bị ảnh hưởng bão.

Cơn bão Enawo tiến vào khu vực đông bắc xa xôi của Madagascar từ ngày 7-3, nước sông dâng cao báo động nguy cơ có thể xảy ra ngập lụt khắp nơi. Các video tung lên mạng xã hội cho thấy hình ảnh cây cối đổ rạp, nhiều con đường ngập trong nước lũ, những tấm lợp mái nhà bị bão xé tung.

Theo Hội chữ thập đỏ, khoảng 700.000 người có thể bị ảnh hưởng trong cơn bão được cho là mạnh nhất ở quốc đảo này kể từ năm 2012. Hội chữ thập đỏ cử 500 tình nguyện viên tới hỗ trợ cho 116.191 người bị ảnh hưởng cơn bão.

Năm 2012 con bão Irina và bão Giovanna đã khiến hơn 100 người dân Madagascar thiệt mạng.

Quốc đảo ở Ấn Độ Dương này đã và đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng và thiếu lương thực kể từ năm 2015, khu vực phía nam Madagascar là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên