22/04/2013 04:03 GMT+7

38-60% trẻ mắc chứng biếng ăn

L.ANH
L.ANH

TT - Phát biểu tại hội thảo giới thiệu công thức sữa S+ do Viện Dinh dưỡng quốc gia nghiên cứu vừa được tổ chức ở Hà Nội, phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia Nguyễn Thị Lâm cho biết có đến 38-60% trẻ dưới 5 tuổi ở VN mắc chứng biếng ăn, với các biểu hiện trẻ ăn ít hơn những trẻ cùng tuổi, hay ngậm thức ăn trong miệng, hay quấy nhiễu trong giờ ăn, bữa ăn kéo dài trên 30 phút...

Theo bà Lâm, biếng ăn không phải là bệnh mà một phần do bữa ăn chưa thu hút trẻ, món ăn chưa đa dạng và phù hợp với trẻ, cha mẹ tạo cho trẻ thói quen vừa ăn vừa chơi hoặc có thể do trẻ thiếu các vitamin...

Bà Lâm cho biết do mắc chứng biếng ăn, trẻ thiếu dinh dưỡng thiết yếu, chậm tăng trưởng, giảm khả năng miễn dịch. Đặc biệt, chỉ số phát triển trí tuệ của trẻ biếng ăn thấp hơn 14 điểm so với trẻ bình thường.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên