04/10/2017 17:55 GMT+7

3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần xử lý ra sao?

QUANG KHẢI - H.LỘC
QUANG KHẢI - H.LỘC

TTO - Do lò đốt có công suất đốt 180-250 con/ngày nên dự kiến phải mất 15 ngày nữa mới tiêu hủy hết toàn bộ số heo bị tiêm thuốc an thần.

3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần xử lý ra sao? - Ảnh 1.

Phun thuốc khử trùng trước khu vực heo đưa vào bãi rác Đông Thạnh tiêu hủy - Ảnh: HỮU KHOA

Sau vụ việc tiêm thuốc an thần cho 3.750 con heo tại lò mổ Xuyên Á bị phanh phui, Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM đề xuất tiêu hủy toàn bộ số heo này.

Đây là lần đầu tiên một số lượng heo quá lớn được đưa về xử lý tại bãi rác Đông Thạnh (huyện Hóc Môn).

Trước khi tiêu hủy, heo bị giết rồi đưa bằng xe chuyên dụng về bãi rác Đông Thạnh và được khử trùng. 

Do lò đốt có công suất đốt 180-250 con/ngày nên Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị TP (đơn vị chủ quản nhà máy đốt rác ở Đông Thạnh) phải thuê 12 kho lạnh di động bằng container để trữ đông. 

Các container đặt tạm ở bãi rác Đông Thạnh, mỗi container chứa 250 - 300 con heo đông lạnh ở nhiệt độ âm 18 - 25 độ C.

Hiện nhà máy đốt rác ở Đông Thạnh huy động khoảng 100 người thực hiện việc tiêu hủy heo, gấp đôi so với ngày thường.

Trước đó các cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phía Nam bắt quả tang vụ tiêm thuốc an thần vào heo tại lò mổ Xuyên Á. Đây là lần đầu tiên vụ tiêm thuốc an thần cho heo với số lượng "khủng" được phát hiện trên địa bàn TP.HCM.

Theo các thương lái, việc tiêm thuốc an thần làm heo không phá phách, cắn nhau trong quá trình vận chuyển và thịt trông bắt mắt hơn. Tuy nhiên, cơ quan an toàn thực phẩm TP cho rằng việc tồn dư thuốc an thần trong thịt heo sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng.

Vụ việc này cũng khiến nhiều người tiêu dùng bức xúc vì cho rằng tình trạng này đã xảy ra nhiều trước đây nhưng chưa được phát hiện.

Tổng thiệt hại hơn 10 tỉ đồng

Ngày 4-10, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết theo bảng báo giá từ bãi rác Đông Thạnh (Hóc Môn, TP.HCM) chi phí tiêu hủy đối với 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần ngay trong lò mổ Xuyên Á (Củ Chi) gần 4,5 tỉ đồng.

Theo đó, với trung bình 90kg/con heo thì 3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần có tổng trọng lượng 337,5 tấn. Trọng lượng này nhân cho đơn giá tiêu hủy 13.183.000 đồng/tấn, số tiền mà các thương lái phải đóng phục vụ công tác tiêu hủy lên đến gần 4,5 tỉ đồng.

Ngoài phải đóng tiền tiêu hủy, nếu tính theo giá heo hơi 30.000 đồng/kg trên thị trường hiện nay, tổng thiệt hại của các thương lái vi phạm phải chịu trên 10 tỉ đồng.

3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần xử lý ra sao? - Ảnh 3.

Nhân viên bãi rác Đông Thạnh phun thuốc khử trùng xung quanh xe tải chuyển heo vào tiêu hủy - Ảnh: HỮU KHOA

3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần xử lý ra sao? - Ảnh 4.

Nhân viên bãi rác trang bị quần áo bảo hộ để vận chuyển heo chết vào tiêu hủy - Ảnh: HỮU KHOA

3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần xử lý ra sao? - Ảnh 5.

Mang dụng cụ chống mùi hôi để vận chuyển heo chết - Ảnh: HỮU KHOA

3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần xử lý ra sao? - Ảnh 6.

Do số lượng heo quá lớn nên đã huy động 12 xe container đông lạnh di động trữ heo - Ảnh: HỮU KHOA

3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần xử lý ra sao? - Ảnh 7.

Trong số 3.750 con heo ngoài bị tiêm thuốc an thần thì một số heo có biểu hiện lở mồm long móng - Ảnh: HỮU KHOA

3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần xử lý ra sao? - Ảnh 8.

Đưa xe lên máy nâng vào túi nilông tiêu hủy - Ảnh: HỮU KHOA

3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần xử lý ra sao? - Ảnh 9.

Cho heo vào túi nilông - Ảnh: HỮU KHOA

3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần xử lý ra sao? - Ảnh 10.

Quy trình tiêu hủy được làm hết sức cẩn thận - Ảnh: HỮU KHOA

3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần xử lý ra sao? - Ảnh 11.

Sau khi được bọc bởi túi nilông, heo được đưa vào thùng nhựa - Ảnh: HỮU KHOA

3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần xử lý ra sao? - Ảnh 12.

Vận chuyển heo vào lò đốt - Ảnh: HỮU KHOA

3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần xử lý ra sao? - Ảnh 13.

Số lượng heo quá lớn nên thời gian thiêu hết số heo là 15 ngày - Ảnh: HỮU KHOA

3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần xử lý ra sao? - Ảnh 14.

Một ngày lò thiêu được từ 180-250 con heo - Ảnh: HỮU KHOA

3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần xử lý ra sao? - Ảnh 15.

Vận hành hệ thống lò thiêu heo - Ảnh: HỮU KHOA

QUANG KHẢI - H.LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên