25/02/2012 21:30 GMT+7

30.000 người áo đỏ phản đối đảo chính quân sự

 DUY PHÚC - THANH PHẠM (Theo Bangkok Post, Xinhuanet)
 DUY PHÚC - THANH PHẠM (Theo Bangkok Post, Xinhuanet)

TTO - Ngày 25-2 (giờ địa phương), hơn 30.000 người thuộc phe áo đỏ đã tập trung tại Bonanza Khao Yai, quận Pak Chong thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan) để phản đối nguy cơ đảo chính quân sự, yêu cầu sửa đổi hiến pháp ở nước này.

kWloEMGK.jpgPhóng to
Cuộc biểu tình của những người áo đỏ tại Bangkok vào ngày 12-3-2011 - Ảnh: Reuters

Khoảng 800 cảnh sát đã được điều động đến Bonanza Khao Yai và các khu vực lân cận để điều hành giao thông và ngăn ngừa các phần tử kích động bạo lực.

Phe Áo đỏ - lực lượng ủng hộ chính phủ do đảng Puea Thai lãnh đạo - biểu tình yêu cầu chính phủ Thái Lan viết lại hiến pháp năm 2007 vì không chấp nhận các điều lệ sau cuộc đảo chính nêu trong hiến pháp.

Vào sáng cùng ngày 25-2, thượng nghị sĩ và các thành viên của Hạ viện Thái Lan đã đồng ý về nguyên tắc để viết lại hiến pháp năm 2007 được thông qua sau khi cuộc đảo chính năm 2006 lật đổ Thaksin Shinawatra.

Trong khi đó, lực lượng Áo vàng thuộc Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) tuyên bố sẽ tiến hành biểu tình lớn nếu chính phủ thông qua quyết định viết lại hiến pháp năm 2007.

Theo Bangkok Post, trước đó có một những tin đồn về một cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ vào tháng 4 tới.

 DUY PHÚC - THANH PHẠM (Theo Bangkok Post, Xinhuanet)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên