16/06/2014 14:58 GMT+7

300 nhà khoa học giới thiệu về kỹ thuật y sinh

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Hơn 300 nhà khoa học từ hơn 26 quốc gia trên thế giới đã tham gia “Hội nghị quốc tế về sự phát triển ngành kỹ thuật y sinh ở Việt Nam lần V- 2014” do Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức ngày từ 16 đến 18-6.

s93kIMD4.jpgPhóng to
GS Võ Văn Tới (trái) đón các nhà khoa học quốc tế về dự hội nghị sáng 16-6. Ảnh: Minh Châu

Hội nghị đã qui tụ được nhiều đại diện các trường/ viện tại Việt Nam có những hoạt động liên quan đến kỹ thuật y sinh như thiết bị y tế, xử lý tín hiệu và hình ảnh y sinh, kỹ thuật dược, y học tái tạo, công nghệ sinh học...

Tại hội nghị có 231 bài báo cáo của hơn 530 tác giả đến từ 26 nước. Ngoài Việt Nam, hai nước có đông diễn giả nhất là Hoa Kỳ và Úc.

Trong ba ngày diễn ra hội nghị, hơn 80 diễn giả tham gia trình bày những khám phá khoa học mới cũng như những ứng dụng công nghệ tân tiến mới nhất kể cả nano trong các chuyên ngành của kỹ thuật y sinh: các vật liệu ứng dụng trong y sinh, phân tích mô xương bằng phương pháp sóng siêu âm, “phòng thí nghiệm trên một vi mạch” (lab-on-a-chip), sinh học quang tử (biophotonics), các xu hướng liệu pháp nano mới với các hợp chất cao phân tử, công nghệ nano và các hệ dẫn thuốc trong điều trị…

Ngoài ra, hội nghị sẽ có những buổi giảng dạy và hội nghị bàn tròn tập hợp các chuyên gia quốc tế về công nghệ lab-on-a-chip, point-of-care, quang phổ cận hồng ngoại, y học phân tử tính toán…

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên